Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận miễn thị thực

Lễ ký kết diễn ra tại kỳ họp Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) tại Phnom Penh (Campuchia). Theo thỏa thuận mới, công dân hai nước được phép qua lại và lưu trú 14 ngày mà không cần xin thị thực. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 18-12.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya cho biết thỏa thuận là khởi đầu cho sự hợp tác theo tinh thần thị thực đơn mà ACMECS đề ra cho chiến dịch Năm quốc gia, một điểm đến. ACMECS là mạng lưới hợp tác giữa Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

ĐỨC LONG (Theo The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm