Thái Lan truy tố 2 học sinh trung học biểu tình

Cảnh sát Thái Lan ngày 20-11 cho biết hai học sinh trung học dẫn đầu biểu tình sẽ bị truy tố vì đã tham gia một cuộc biểu tình không có giấy phép vào tháng trước. Thông báo của cảnh sát được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha dọa sẽ có hành động cương quyết hơn chống lại những người biểu tình.

Hai học sinh nói trên cho biết các em đã bị cạnh sát gọi lên về tội vi phạm sắc lệnh khẩn cấp khi tham gia cuộc biều tình ngày 15-10, khi hàng chục ngàn người bất tuân lệnh cấm của Thủ tướng Prayuth nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đòi lật đổ ông và cải cách chế độ quân chủ.

Các cuộc biểu tình do học sinh dẫn đầu đang gây đau đầu cho chính quyền Thái Lan. Ảnh: REUTERS

“Dù cho các ông có bắt giữ lãnh đạo biểu tình đi nữa, cũng sẽ không có đủ chỗ trong nhà tù, bởi vì hàng trăm người khác sẽ đứng lên” - một trong hai học sinh, Benjamaporn Nivas, 15 tuổi, nói với hãng tin Reuters.

Nhóm “Học sinh xấu” đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 21-11, và nữ sinh Benjarmaporn cho biết em sẽ tham gia.

Học sinh còn lại bị truy tố là Lopanapat Wangpaisit, 17 tuổi.

Phát ngôn viên cảnh sát - ông Yingyos Thepjumnong cho biết hai học sinh đã bị cảnh sát gọi lên để thừa nhận cáo buộc và sẽ bị thẩm vấn trước mặt phụ huynh và luật sư.

Các cuộc biểu tình do sinh viên học sinh lãnh đạo đã bùng nổ từ tháng 7 năm nay, trở thành thách thức lớn nhất đối với chính quyền Thái Lan trong nhiều năm trở lại đây. Hàng chục vụ bắt giữ đã được tiến hành, và các nỗ lực nhằm chấm dứt biểu tình càng khiến thêm nhiều người xuống đường biểu tình.

Thủ tướng Prayuth cho đến nay vẫn không sẵn sàng từ chức. Nhà lãnh đạo này bác bỏ các cáo buộc của người biểu tình nói rằng ông đã dàn xếp cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục nắm giữ quyền lực mà ông đã giành được trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014.

Những người biểu tình còn đòi cải tổ hiến pháp vốn do các cựu lãnh đạo quân sự soạn thảo, đồng thời hạn chế quyền hành của Vua Maha Vajiralongkorn với lý do Hoàng gia Thái Lan đã tạo điều kiện cho quân đội thao túng đất nước.

Về phần mình, Hoàng gia Thái Lan chưa đưa ra bình luận gì kể từ từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ở nước này.

Hôm 19-11, ông Prayuth đã dọa sẽ sử dụng tất cả các luật hiện có để truy tố những người biểu tình vi phạm, khiến các nhà hoạt động lo ngại rằng chúng có thể bao gồm các luật xúc phạm hoàng gia khắc nghiệt mà theo đó đã không có vụ truy tố nào được thực hiện trong hơn hai năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm