Thái Lan: Thuê lao động nhập cư phải chịu thuế

Tiền thuế sẽ được dùng để giám sát và lập quỹ hỗ trợ lao động nhập cư, chẳng hạn kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn nạn nhập cư trái phép, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và các ngành dịch vụ công cộng.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nhập cư nộp thuế ít hay nhiều tùy ngành nghề kinh doanh, địa bàn hoạt động và được phân loại theo màu.

Tại những vùng tô màu đỏ hay tỉnh biên giới, mức thuế thuộc loại thấp nhất (200 baht). Ở các tỉnh sâu trong lãnh thổ (màu xám) hoặc sâu hơn nữa (màu vàng), mức thuế nộp từ 300-400 baht. Ngay tại thủ đô Bangkok, doanh nghiệp phải nộp mức thuế cao nhất.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đang bị thiếu hụt lao động trầm trọng, mức thuế thống nhất là 200 baht cho mỗi lao động dù doanh nghiệp ở bất cứ tỉnh, thành nào.

Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp đều sẵn sàng nộp thuế vì chính họ cũng được hưởng lợi từ nguồn lao động nhập cư. Lao động nhập cư đếnThái Lan chủ yếu từ Lào, Myanmar, Campuchia.

MINH NHỰT (Theo Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm