Thái Lan tán thành dự thảo hiến pháp quân đội soạn

Cử tri Thái Lan đã thông qua dự thảo hiến pháp quân đội soạn, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan tối 7-8 về cuộc kết quả cuộc trưng cầu dân ý cùng ngày.

Với 94% phiếu được kiểm, 61,4% đã bỏ phiếu tán thành, 38,6% phản đối. Ước tính khoảng 50.000 triệu người đã đi bỏ phiếu trưng cầu trong ngày 8-8, chiếm tỷ lệ 60%. Kết quả sẽ được thông báo chính thức vào ngày 10-8.

Một người dân Thái Lan bỏ phiếu tại Bangkok ngày 4-8.

Một người dân Thái Lan bỏ phiếu tại Bangkok ngày 4-8. Ảnh: BLOOMBERG

Điểm quan trọng của dự thảo hiến pháp mới là Thượng viện sẽ tham gia quá trình bầu chọn thủ tướng với Hạ viện. Điều này làm nhiều người có suy nghĩ quá trình bầu chọn thủ tướng sẽ không dân chủ, vì quân đội có quyền chỉ định các thượng nghị sĩ trong hàng ngũ quân đội và cảnh sát.

58% cử tri đã đồng ý để Thượng viện tham gia vào quá trình bầu thủ tướng, tỷ lệ phản đối là 42%.

Binh sĩ canh gác một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Narathiwat (nam Thái Lan).

Binh sĩ canh gác một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Narathiwat (nam Thái Lan). Ảnh: CNN

CNN dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích rằng hiến pháp mới sẽ cho phép quân đội duy trì quyền lực trong tương lai mà không cần phải thực hiện đảo chính nữa. Từ khi Thái Lan chấm dứt chế độ quân chủ đến giờ quân đội đã 12 lần đảo chính thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm