Xuất hiện trên sóng đài truyền hình, bà Yingluck Shinawatra khẳng định, hành động của Tổ chức bảo vệ Siam làm ảnh hưởng đến an ninh Thái Lan, vì thế, Thủ tướng quyết định sẽ áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại 3 quận ở trung tâm Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Thái Lan cam kết thực hiện ISA theo khuôn khổ pháp luật và theo luật quốc tế và lực lượng cảnh sát không sử dụng vũ khí, hạn chế ít nhất những ảnh hưởng của việc áp dụng luật này đối với người dân.
Luật này cho phép các lực lượng an ninh bắt giữ những người biểu tình quá khích, cấm tụ tập đông người nơi công cộng và phong tỏa một số khu vực trong thủ đô nếu thấy cần thiết. Tin từ tờ The Nation cho hay, với ISA, chính phủ Thái Lan cũng có thể ban lệnh cấm người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ và trụ sở Quốc hội; cấm người biểu tình mang theo vũ khí hoặc những vật dụng có thể được sử dụng như vũ khí.
Hiện, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat đã thành lập trung tâm chỉ huy phối hợp với các lực lượng vũ trang và các bộ liên quan để giám sát diễn biến biểu tình; đồng thời yêu cầu quân đội dự phòng 4 đội quân gồm 51.100 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng được huy động. Nhiều nhà phân tích chính trị quốc tế nhận định, việc áp dụng ISA là cách thức để bà Yingluck Shinawatra nhận được sự bảo đảm trung thành từ quân đội, tránh nguy cơ lặp lại cuộc đảo chính do chính giới quân sự thực hiện như cuộc đảo chính cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (anh trai của bà) hồi năm 2006.
Gần 27.000 binh sĩ và cảnh sát được lệnh tham gia bảo vệ an ninh và đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ ngày 24/11.