Thái Lan hy vọng UAE cho dẫn độ ông Thaksin

Phát biểu trước báo giới tại Bangkok, Giám đốc Đối ngoại Văn phòng Công tố viên trưởng Thái Lan, ông Sirisak Tiyapan nêu rõ: hiện nay cựu Thủ tướng Thaksin chủ yếu cư trú tại UAE.

Thái Lan hy vọng UAE cho dẫn độ ông Thaksin ảnh 1

Chính phủ Thái Lan muốn UAE dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan

Do Thái Lan và UAE chưa được ký kết hiệp định dẫn độ nên trong thời gian qua, Văn phòng Tổng chưởng lý đã thông qua Bộ Ngoại giao gửi tới UAE đề nghị dẫn độ ông Thaksin. Tuy nhiên, đến nay, phía UAE vẫn chưa phản hồi đề nghị này.

Ngày 18-2, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ tới UAE thương gia người Anh Michael Bryan Smith, bị UAE truy nã từ năm 2008 vì tội biển thủ 150 triệu USD của một công ty ở Dubai. Theo ông Sirisak, đây là một thiện chí của Thái Lan và hi vọng sẽ được UAE đáp lại bằng cách bắt và dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan.

Theo Minh Tuấn (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm