Thái Lan chi chục tỉ USD cho lễ đăng quang tân quốc vương

Quốc vương Vajiralongkorn, năm nay 66 tuổi, còn được biết đến với tước hiệu Vua Rama X, sẽ chính thức làm lễ đăng quang từ ngày 4 đến 6-5 tới. Vương hiệu chính thức của nhà vua là Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

Sau gần 7 thập niên trị vì của nhà vua Bhumibol Adulyadej, người đã qua đời hồi tháng 10-2016, đất nước Thái Lan mới lại chứng kiến lễ đăng quang của tân quốc vương.

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn sẽ chính thức đăng quang vào ngày 4-5. Ảnh: Bangkok Post

Chính phủ Thái Lan dưới sự điều hành của quân đội cho biết sẽ chi 1 tỉ bath (tương đương 31 triệu USD) cho buổi lễ đăng quang trọng đại này. Số tiền này bằng 1/3 so với chi phí tang lễ của nhà vua Rama IX.

Ngày 28-4, bốn mươi con đường quanh Cung điện Hoàng gia tại thủ đô Bangkok đã bị phong tỏa cho buổi diễn tập của đội nhạc lễ và cuộc diễu hành trên lưng ngựa của các sĩ quan.

Các sĩ quan tham gia buổi tập luyện diễu hành trong buổi đăng quang của tân quốc vương Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh buổi diễn tập diễu hành và rước kiệu quanh Hoàng cung Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Reuters cho biết, buổi lễ đăng quang chính thức sẽ là sự kết hợp của các nghi lễ Phật giáo và Hindu Bà la môn.

Nhà vua sẽ chính thức lên ngôi vào ngày 4-5, và buỗi lễ diễu hành diễn ra vào ngày hôm sau.

Đến ngày lễ quốc gia 6-5, quốc vương Rama X sẽ gặp gỡ chính thức các quan chức Thái Lan và các nhà ngoại giao.

Dàn nhạc trong buổi diễn tập diễu hành ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932. Nhà vua được coi là người bảo vệ tinh thần cho dân tộc và văn hóa của nước này.

Người Thái được kêu gọi mặc sắc phục vàng - màu liên quan đến tân quốc vương và quốc vương quá cố Rama IX - để thể hiện sự ủng hộ dành cho hoàng gia trong khoảng từ tháng 4 cho đến sinh nhật nhà vua cuối tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm