Thái Lan: Cảnh giác du khách mua hàng gian, hàng giả mang về châu Âu

Đồng thời khuyến khích mua hàng có nguồn gốc, xuất xứ để qua đó nâng cao uy tín của Thái Lan trong cộng đồng quốc tế.

Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan nhấn mạnh du khách từ Thái Lan đi châu Âu phải kiểm tra cẩn thận hành lý, nếu không hải quan nước ngoài sẽ phạt tiền rất nặng hoặc giam giữ nếu trong hành lý có hàng gian, hàng giả mua tại Thái Lan. Cục còn nêu rõ hành khách nên cẩn trọng với các loại hàng hóa túi xách phụ nữ, mắt kính, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, đồng hồ, băng đĩa nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cục Sở hữu trí tuệ đã cho gắn bảng thông tin ngay tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ghi rõ những hình phạt đối với tội danh xâm phạm sở hữu trí tuệ căn cứ theo luật các nước. Chẳng hạn như hành khách mang hàng gian, hàng giả vào Pháp có thể bị bắt giam và bị phạt đến 300.000 euro, còn Ý phạt tiền đến 10.000 euro. Tại châu Âu, kiểm tra hàng gian, hàng giả khắt khe nhất là Pháp, kế đến là Đức và Ý.

MINH NHỰT (Theo Daily Xpress, Asia News Network)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm