Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Theo ông Suthep, tư lệnh lục quân Prayuth Chanocha, người có thực quyền cao nhất trong quân đội, là sỹ quan có tư tưởng dân chủ. Vì vậy sẽ không bao giờ cho phép tiến hành một cuộc đảo chính.

Trước đó, ngày 26/1/2011, Hạ nghị sỹ đảng đối lập Vì Nước Thái Jatuporn Promphan cho biết: Ông nhận được thông tin từ “một nguồn tin cậy” thông báo các sỹ quan cao cấp nhất trong quân đội Thái vừa gặp nhau ngày 25/1/2011 để tính toán tổ chức một cuộc đảo chính.

Thái Lan bác tin đồn đảo chính ảnh 1

Ý kiến của phó Thủ tướng Suthep nhận được sự ủng hộ của tướng Ditthaporn Sasamit, Người phát ngôn Cục An ninh nội địa Thái Lan (ISOC). Ông này cho rằng: tình hình chưa xuất hiện điều kiện nào để quân đội có thể tiến hành đảo chính.

Trong lịch sử, quân đội Thái đã nhiều lần tiến hành đảo chính quân sự. Gần đây nhất là cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan phê phán phe Áo vàng

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya chỉ trích cuộc biểu tình của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tức phe Áo vàng.

Ông Kasit, người từng tích cực tham gia các hoạt động của PAD, cho rằng: tổ chức này đang đặt ra những yêu sách không thể chấp nhận được về vấn đề biên giới với Campuchia.

Bộ trưởng Kasit cũng khẳng định: Chính phủ Thái không bao giờ chấp nhận yêu sách của phe Áo vàng đòi đơn phương huỷ bỏ bản ghi nhớ về phân định biên giới ký với Campuchia năm 2000, đòi rút khỏi Uỷ ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO và đẩy đuổi người dân Campuchia đang sinh sống trong khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Ông Kasit cho rằng, dưới khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thái Lan có nghĩa vụ quốc tế phải góp phần đưa Đông Nam Á trở thành 1 cộng đồng chung và vì vậy, sự thịnh vượng của Campuchia cũng là lợi ích chung của Thái Lan. Hai quốc gia là láng giềng, chung sống dựa vào nhau.

Cuộc biểu tình chống chính phủ của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ tại Thái Lan (PAD) đã bước sang ngày thứ ba. Chính phủ của Thủ tướng Abhisit đang đề nghị được giải thích về quan hệ với Campuchia cho lãnh đạo PAD.

Trong những năm 2006, 2008, các cuộc biểu tình đông người của PAD (còn gọi là phe Áo vàng) đã góp phần gây nên sự sụp đổ của hai chính phủ Somchai và Samak. Đặc biệt, việc chiếm giữ và biểu tình tại 2 sân bay Suvarnabhumi và Don Muang trong thời gian cuối năm 2008 của PAD đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, chính trị cho đất nước Thái Lan).

Theo PV (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm