Thái Lan: Áo đỏ sắp trở lại

Các cơ quan an ninh đã đưa ra lời cảnh báo trên sau khi thu được thông tin về việc những người mang tâm trạng “muốn trả thù” có thể sẽ gây ra làn sóng rối loạn chính trị mới. Một số lãnh đạo phe áo đỏ tại các tỉnh, trong đó có tỉnh Chiang Mai, tuần qua cũng dọa sẽ tiến hành các hoạt động chống chính phủ và biểu tình tại nhiều nơi ngay sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Trong khi đó, một số lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) vẫn được tự do như ông Srichan Chanong và ông Hansak Benchasripitak, đang tích cực tiếp xúc với các lãnh đạo áo đỏ khác thuộc nhóm “Love Chiang Mai 51” tại các địa phương. Tại tỉnh Chaiyaphum, lãnh đạo áo đỏ là Mongkon Nopchaiyaphum tuần qua tuyên bố ông đã lập kế hoạch về một phong trào chống chính phủ mới với hơn 1.000 người sẽ tái bao vây tòa thị chính tỉnh.

Theo các nguồn tin an ninh, một số lãnh đạo áo đỏ trốn ra nước ngoài đang tham gia các khóa huấn luyện bí mật để có thêm kinh nghiệm lãnh đạo phong trào chống chính phủ.

Theo V.C. (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm