Tên cầm đầu vụ đánh bom Bangkok trốn ở Bangladesh

Kết quả điều tra cho thấy tên này sử dụng hộ chiếu Trung Quốc sang Bangladesh ngày 16-8. Hôm trước đó, tòa án đã phê chuẩn lệnh truy nã của cảnh sát đối với nghi can Abudureheman Abudusataer, 27 tuổi (biệt danh là Izhan), cư trú tại Tân Cương (Trung Quốc).

Ngày 9-9, cảnh sát Thái Lan đã đưa nghi can Yusufu Mieraili (bị bắt ở biên giới Campuchia) ra ngoài để dựng lại hiện trường vụ đánh bom. Thời gian dựng lại hiện trường kéo dài khoảng 90 phút. Yusufu Mieraili mặc áo chống đạn, bị còng (ảnh).

Tên cầm đầu vụ đánh bom Bangkok trốn ở Bangladesh ảnh 1

Nghi can Yusufu Mieraili đã khai vào ngày chuẩn bị đánh bom, hắn từ chung cư ở quận Min Buri đến chung cư ở quận Nong Chok lấy ba lô đựng bom, sau đó đi taxi đến ga tàu hỏa Hua Lamphong và đưa ba lô cho nghi can mặc áo vàng.

Theo mô tả dựng lại hiện trường, Yusufu Mieraili thuê xe tuk-tuk ở ga Hua Lampong đi đến giao lộ Ratchaprasong, sau đó đến trước Trung tâm thương mại CentralWorld (đối diện đền thờ Ấn giáo Erawan) chờ chụp ảnh vụ nổ bom. Kế tiếp, hắn đến đường Soi Phetchburi 27 bắt taxi đi đến khu phố Ramkhamhaeng rồi lên xe buýt quay lại chung cư ở quận Min Buri.

Người phát ngôn cảnh sát khẳng định nghi can Yusufu Mieraili phải biết đó là ba lô có bom vì ba lô nặng 3-5 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm