Tàu nghiên cứu tiên tiến nhất của Trung Quốc đến Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 7-9 đưa tin Trung Quốc đã điều một tàu nghiên cứu tiên tiến nhất của mình đến Biển Đông.

Cụ thể, chiều 6-9,  tàu khảo sát địa vật lý và địa chấn Shiyan 6, hay Experiment 6, đã rời cảng ở tỉnh Quảng Châu để thực hiện "các nhiệm vụ khoa học quan trọng" ở cửa sông Châu Giang ở tỉnh Quảng Đông và phần phía bắc của Biển Đông.

Tàu Shiyan 6. Ảnh: VIỆN KHOA HỌC TRUNG QUỐC 

Tàu Shiyan 6 bắt đầu được xây dựng vào tháng 11-2018 và hiện là tàu nghiên cứu cỡ trung tiên tiến nhất ở Trung Quốc, các phòng thí nghiệm trên tàu cho phép các nhà nghiên cứu xử lý, phân tích mẫu và gửi dữ liệu về đất liền thông qua vệ tinh.

Dù chính quyền Bắc Kinh nhiều lần khẳng định việc điều tàu nghiên cứu đến Biển Đông là để phục vụ lợi ích cộng đồng, nhưng các quốc gia láng giềng tỏ ra hoài nghi tuyên bố này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm