Tàu ngầm tấn công Mỹ diễn tập ở Hàn Quốc

Ngày 15-2, hải quân Hàn Quốc thông báo diễn tập nhằm củng cố năng lực hải quân để đối phó với khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tàu ngầm USS North Carolina dài 115 m thuộc lớp Virginia có thể chở đến 130 thủy thủ, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 2.400 km) và ngư lôi Mark 48.

Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6-1, bốn ngày sau Mỹ đã điều một máy bay ném bom chiến lược B-52 đến bán đảo Triều Tiên. Ngày 17-2 tới, hai nước sẽ tiếp tục điều hai máy bay tuần tra biển Poseidon P-3 tham gia diễn tập chống tàu ngầm. Mỹ cũng dự kiến đưa tàu sân bay đa năng USS John C. Stennis tham gia cuộc tập trận quy mô Hàn-Mỹ vào tháng tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn KCNA (CHDCND Triều Tiên) đưa tin tại tiệc chiêu đãi hôm 13-2 ở Bình Nhưỡng dành cho các nhà khoa học và công nhân tham gia phóng vệ tinh Kwangmyongsong 4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khen ngợi vụ phóng thành công. Triều Tiên nói đây là vệ tinh quan sát nhưng quốc tế cho rằng Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm