Tàu ngầm hạt nhân vùng Viễn Đông Nga bốc cháy

Các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông địa phương đã đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ phần mũi của chiếc tàu ngầm hạt nhân Project-949 Krasnoyarsk.

Khói bốc lên từ phần mũi của tàu ngầm hạt nhân Project-949 Krasnoyarsk. (Ảnh: TWITTER)

Đám cháy hiện đã được kiểm soát. (Ảnh: TWITTER)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đám cháy đã bất ngờ xảy ra trong quá trình tháo dỡ thân tàu. “Trước khi con tàu được chuyển đến nhà máy để tháo dỡ, toàn bộ hệ thống vũ khí và các trang thiết bị hạt nhân đã được dỡ bỏ. Do đó, sự cố này không gây đe dọa cho hệ sinh thái”.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người đại diện nhà máy cho biết đám cháy đã được khoanh vùng và không gây ra mối đe dọa nào về mặt kỹ thuật cũng như môi trường.

“Đám cháy xảy ra bên trong nhà máy. Đó là lý do tại sao việc dập lửa tốn thời gian. Chúng tôi phun nước và lửa đã không lan ra ngoài. Lúc đó khói bốc lên nhưng mọi thứ đã được kiểm soát”.

Tàu ngầm Project-949 Krasnoyarsk được đóng vào năm 1983 và được đưa ra khỏi biên chế vào năm 1998.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm