Tàu do thám Trung Quốc vào lãnh hải Nhật

Một tàu do thám của hải quân Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật trong sáng 15-6, hãng tin Kyodo (Nhật) dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.

Máy bay tuần tra P-3C của Nhật phát hiện tàu do thám lớp Đông Điệu của hải quân Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển phía tây đảo Kuchinoerabu thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật vào khoảng 3 giờ 30 sáng 15-6.

Tàu do thám Trung Quốc di chuyển về phía đông nam, sau đó rời khỏi khu vực vào khoảng 5 giờ sáng.

Tàu do thám lớp Đông Điệu của hải quân Trung Quốc. Ảnh: INTERNET

Đây là lần đầu tiên Nhật phát hiện tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trong lãnh hải của mình sau sự kiện một tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện xâm nhập vào vùng biển đảo Ishigaki (tỉnh Okinawa) của Nhật năm 2004.

Tuần trước, một tàu khu trục nhỏ của hải quân Trung Quốc cũng vào khu vực tiếp giáp lãnh hải Nhật gần quần đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa.

Trước đó, Nhật đã nhiều lần phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trong lãnh hải Nhật.

Họp báo về vụ việc, Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Hiroshige Seko cho biết Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật, bày tỏ lo ngại về vụ việc cũng như về các hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh khu vực lãnh hải Nhật.

Ông Seko khẳng định Nhật sẽ tiếp tục các hoạt động cảnh báo và giám sát tại các vùng lãnh hải và không phận của Nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm