Tàu điện ngầm Hàn Quốc đâm nhau, 170 người bị thương

Tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 (giờ địa phương) tại khu vực trạm dừng Sangwangsimni. Hai chuyến xe điện ngầm đã đâm vào nhau khiến 170 người bị thương. Trong đó, 32 người đã phải nhập viện. Theo các nhà chức trách, không có trường hợp nào bị thương nặng. 

Nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm được xác định là do chiếc xe điện chạy sau đã đâm vào chuyến xe trước, lúc này đang phải dừng lại đột ngột trên đường ray vì sự cố máy móc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters 

Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhiều hành khách do quá hoảng loạn đã bất chấp lời cảnh báo của nhân viên tàu cứ ở yên trong khoang và đóng các cửa lại, những người này đã nhảy ra ngoài và bỏ chạy. 

Vụ việc này như một cú đánh mạnh vào người dân Hàn Quốc khi họ còn chưa nguôi ngoai sau thảm họa xảy ra với phà Sewol. Vụ chìm phà kinh hoàng nhất trong 20 năm qua ở Hàn Quốc đã  cướp đi sinh mạng của hơn 300 con người.

Tổng thống Park Geun Hye đã phải cúi đầu xin lỗi song vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau và cơn phẫn nộ của người dân.

Đây có thể nói là khoảng thời gian khá đen tối đối với người dân xứ Kim Chi và ngành giao thông vận tải nước này.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm