Tàu chở hàng của Anh bị cướp tại vùng biển Oman

Được biết chiếc tàu này đang trên đường từ Ai Cập tới Iran. Trên tàu có 25 thủy thủ, phần lớn là người Sri Lanka.

Theo Trung tá John Harbour, người phát ngôn Lực lượng hải quân EU, vụ bắt cóc xảy ra sau khi chiếc tàu chở hàng có trọng tải 11.000 tấn này đi qua khu vực tuần tra và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng hải quân EU, NATO và nhiều lực lượng thủy quân khác.

Ông Harbour cũng cho biết các nhóm hải tặc, đặc biệt là cướp biển Somalia, đang mở rộng phạm vi hoạt động của chúng, gây cản trở cho hoạt động tuần tra ở vùng biển này.

Trước đó, sáng cùng ngày 23-/3, một nhóm hải tặc bị nghi là cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cùng 21 thủy thủ tại Ấn Độ Dương, bên ngoài khu vực kiểm soát của các lực lượng hải quân quốc tế.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm