Tàu chiến Ấn Độ bị lật, 2 thủy thủ thiệt mạng

Theo Hindustan Times, chiếc tàu chiến INS Betwa bị trượt khỏi các khối đỡ ở xưởng sửa chữa của hải quân ở Mumbai vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 5-12.

Ông DK Sharma, phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ, tàu chiến INS Betwa lật úp khi đang được đưa khỏi cảng, cột buồm của tàu đập xuống sàn xưởng.

Tàu INS Betwa của Ấn Độ.
Tàu INS Betwa của Ấn Độ. Ảnh: HindustanTimes

Vụ việc khiến hai thủy thủ thiệt mạng và 14 người bị thương nhẹ. Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.

Tàu INS Betwa, trọng lượng 3.850 tấn, dài khoảng 126 m, nằm tại xưởng ở Mumbai để bảo dưỡng. Tàu này được biên chế năm 2004 và được trang bị các tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và ngư lôi.

Tàu từng bị mắc cạn vào đầu năm 2014 và va chạm với một vật thể chưa được xác định. Điều này dẫn đến hệ thống thủy âm dưới mặt nước bị nứt và nước biển ngấm vào các thiết bị nhạy cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm