Tân thủ tướng Ấn Độ gặp thủ tướng Pakistan đầu tiên

Quan hệ hai nước đã ngưng trệ sau vụ tấn công khủng bố hàng loạt ở Mumbai năm 2008 (166 người chết).

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi công bố danh sách chính phủ mới gồm 23 bộ trưởng. Reuters ghi nhận nhân vật có quyền lực nhất trong chính phủ chính là Bộ trưởng Kinh tế và Quốc phòng Arun Jaitley 61 tuổi. Ông là một luật sư nổi tiếng, từng lãnh đạo phe đối lập ở Thượng viện.

Nhân vật đáng chú ý thứ hai là Ngoại trưởng Sushma Swaraj 62 tuổi (ảnh). Bà nổi tiếng về tính thẳng thắn. Điều đáng nói bà là một trong số ít người của đảng Nhân dân Ấn Độ công khai phản đối chỉ định ông Narendra Modi ra ứng cử viên thủ tướng. Dù vậy, bà vẫn có chân trong chính phủ mới do bà có nhiều kinh nghiệm chính trị.

Ông Rajnath Singh 62 tuổi, Chủ tịch đảng Nhân dân Ấn Độ, giữ chức bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Najma Heptulla là người Hồi giáo duy nhất trong chính phủ phụ trách Bộ Các dân tộc thiểu số.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm