Tấn công đẫm máu ở miền Đông Ukraine

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vấn đề ông Porochenko thăm Nga chưa được dự kiến và Nga cũng không thảo luận về vấn đề này. Ông kêu gọi các bên ở Ukraine ngừng ngay bạo lực.

Tại Ukraine, quân đội tiếp tục chiến dịch tấn công lực lượng ly khai ở miền Đông. Bộ Quốc phòng thông báo quân đội đã chiếm hoàn toàn sân bay quốc tế ở Donetsk (miền Đông Ukraine). Lực lượng ly khai cho biết tổng cộng có hơn 100 người chết trong ngày, trong đó gần 50 người là dân thường.

Chiến sự diễn ra ác liệt ở sân bay Donetsk từ hôm 26-5. Quân đội sử dụng máy bay ném bom, trực thăng, lính nhảy dù để chiếm lại sân bay trong tay lực lượng ly khai. Thị trưởng Donetsk khuyến cáo người dân không nên ra đường. Các trường học và nhiều xí nghiệp đóng cửa.

Ứng cử viên tổng thống Petro Porochenko đã gọi lực lượng ly khai là quân khủng bố. Ông tuyên bố sẽ không thương lượng và chiến dịch hành quân vẫn được tiếp tục hiệu quả hơn để lực lượng ly khai không thể biến miền Đông Ukraine thành Somalia.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm