Tấn công bằng dao ở trường học TQ, 22 em nhỏ bị thương

Tấn công bằng dao ở trường học TQ, 22 em nhỏ bị thương ảnh 1

Hung thủ vụ tấn công bằng dao tại trường học sáng nay hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh minh họa)

Được biết, người đàn ông này đã tấn công các em nhỏ tại cổng trường ở ngôi làng Chenpeng, tỉnh Hà Nam vào khoảng 7h40 sáng 14/12..

Cảnh sát đã bắt giữ Min Yingjun, 36 tuổi. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết về mức độ thương tích của các nạn nhân.

Hàng loạt các vụ tấn công trường học và trường mầm non đã xảy ra tại Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, trong đó có một số thủ phạm là người bị mất việc làm hoặc cảm thấy bất mãn trước sự bùng nổ kinh tế.

Bạo lực lan rộng đã khiến các người dân kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc, nơi đa số các cặp vợ chồng chỉ có một con, đưa ra nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ cho trẻ em.

Tháng 8 năm 2010, một người đàn ông đã tấn công 18 em nhỏ, 2 giáo viên và 1 nhân viên bảo vệ tại một trường mầm non ở ngoại ô Zibo, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

Trước đó ba tháng (5/2010), một vụ tấn công bằng dao vào trường mẫu giáo cũng xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc, làm 7 em nhỏ và 2 người lớn thiệt mạng.

Theo Sầm Hoa (VNN / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm