Tân Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản dính bê bối “chính trị và tiền bạc”

Báo Japan Today tối 27-9 đưa tin, tân Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Kisaburo Tokai vừa bị phát hiện liên quan tới một vụ bê bối quỹ chính trị, nhân vật đầu tiên trong nội các mới của tân Thủ tướng Yasuo Fukuda dính líu vào vụ bê bối “chính trị và tiền bạc”.

Điều tra cho thấy, nhóm bầu cử do ông đứng đầu ở tỉnh Hyogo đã nhận số tiền 2 triệu yên (khoảng 17.000 USD) của một nhà thầu xây dựng trong năm 2003 và 2005. Nhà thầu này sau đó đã giành được các dự án công cộng do nhà nước tài trợ. Hành động của ông Tokai bị cho là vi phạm Luật bầu cử Nhật Bản.

Thủ tướng Fukuda đã gặp ông Tokai tại Văn phòng Thủ tướng và yêu cầu ông giải thích trung thực vấn đề trên trước công chúng. Nhưng ông Tokai đã bác bỏ hành động trên vi phạm các quy định về quỹ chính trị, song cho biết ông đã hoàn trả toàn bộ số tiền gây tranh cãi.

Sự việc mới này có nguy cơ đẩy chính phủ mới của ông Fukuda đứng trước tình thế nan giải.

(Theo SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm