Taliban thừa nhận đánh bom xe thẩm phán Pakistan

Taliban thừa nhận đánh bom xe thẩm phán Pakistan ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: static4.demotix.com)
Thẩm phán Maqbool Baqar Hussain thuộc cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số tại Pakistan. Ông làm việc trong rất nhiều vụ án khủng bố, và từng bị các lực lượng vũ trang đe dọa trong đó có Taliban và giáo phái Lashkar-e-Jhangvi của người Hồi giáo dòng Sunni. Theo cảnh sát Pakistan, quả bom phát nổ đúng vào thời điểm thẩm phán này và phái đoàn hộ tống di chuyển qua. Quả bom chứa 6-8kg thuốc nổ được gài vào chiếc xe gắn máy đỗ bên đường và được kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa. Lực lượng Taliban đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom nói trên với lý do thẩm phán Maqbool Baqar Hussain từng đưa ra các phán quyết chống người Hồi giáo. Ngoài ra, phong trào này còn nhận thực hiện một vụ đánh bom khác ở vùng Bannu thuộc Tây Bắc Pakistan, trong đó người đứng đầu một lực lượng du kích bộ lạc ủng hộ chính phủ cùng hai người họ hàng đã thiệt mạng. Theo cố vấn pháp lý cho Ủy ban Luật gia Quốc tế Sheila Varadan, các cuộc tấn công như trên đã báo hiệu "một thử thách mới đối với khả năng hoạt động như một thể chế độc lập của bộ máy tư pháp Pakistan." Năm 2012, khoảng 2.000 người Pakistan đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động liên quan đến tôn giáo và căng thẳng chính trị. Đây là số thương vong thảm khốc nhất trong vòng hai thập kỷ qua tại quốc gia này.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm