Taliban có cuộc họp báo đầu tiên sau tuyên bố chiến thắng

Ngày 17-8, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tuyên bố chiến thắng, Taliban cho biết muốn có quan hệ hòa bình với các quốc gia khác và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ theo khuôn khổ luật Hồi giáo, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid cho biết Taliban không muốn có bất kỳ kẻ thù bên trong hay bên ngoài nào.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid. Ảnh: AP

Ngoài ra, phụ nữ sẽ được phép làm việc và học tập và "sẽ tham gia rất tích cực trong xã hội nhưng trong khuôn khổ của đạo Hồi".

Nhóm này trước đó đã ban bố lệnh "ân xá" trên khắp Afghanistan và kêu gọi phụ nữ tham gia chính phủ. Điều này được cho là nhằm xoa dịu tình hình sau khi hàng ngàn người dân Afghanistan đổ dồn về sân bay Kabul với hy vọng được rời khỏi đất nước.

Taliban cũng cho biết nhóm này sẽ đợi cho đến khi các lực lượng nước ngoài rời đi trước khi tạo ra một cơ cấu quản trị mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm