Tajikistan: Tiệc cưới không quá 200 khách mời

Nhiều gia đình phải tiết kiệm nhiều năm mới tổ chức được đám cưới cho con. Trong khi đó, gần phân nửa dân số ở mức nghèo đói.

Theo luật mới, tiệc cưới không được kéo dài ba giờ với số khách mời không quá 200 người. Luật mới cũng quy định hạn chế các món ăn trong tiệc cưới.

Một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập để giám sát. Cha mẹ cô dâu và chú rể vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc bị cho thôi việc. Mức phạt đối với dân thường khoảng 600 USD (gần 10 triệu đồng VN), đối với quan chức là 1.500 USD (24 triệu đồng VN).

Năm ngoái, khi dự luật được đưa ra Quốc hội thảo luận, Tổng thống Emomali Rakhmon đã phê phán nhiều các quan chức và nhà doanh nghiệp thích khoe giàu bằng cách tổ chức đám cưới rình rang.

LÊ LINH (Theo Russia Today)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm