Tài xế xe tải New Zealand biểu tình

Giao thông tắc nghẽn ở 13 TP. Tại TP Aukland lớn nhất New Zealand, hơn 3.000 xe tải kéo về trung tâm với vận tốc 5 km/giờ khiến nhiều tuyến đường bị kẹt cứng trong nhiều giờ liền.

Chính phủ đã quyết định tăng phí giao thông đường bộ đối với xe từ 3,5 tấn trở lên từ ngày 1-7. Giới xe tải chỉ trích chính phủ tăng phí mà không thông báo trước và tăng phí giữa lúc giá xăng dầu đang tăng là không hợp lý.

Bà bộ trưởng Giao thông Annette King đã đồng ý thành lập tổ công tác để kiểm tra lại cách tính phí và sẽ gặp đại diện giới xe tải vào ngày 14-7 để thảo luận mức phí giao thông.

LÊ LINH (Theo Radio New Zealand, Tvnz.co.nz)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm