Tại sao giới đại gia Trung Quốc đua nhau mua đảo ở nước ngoài?

Cuộc đấu giá bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 3-3 và kết thúc vào 12 tiếng sau, một ông trùm xây dựng ở tỉnh Yunnan đã mua hòn đảo ở Hy Lạp và Canada với giá 6,2 triệu nhân dân tệ (hơn 21 tỉ đồng) và 1,7 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỉ đồng), theo công ty bất động sản Ilongterm tại Bắc Kinh đã tổ chức đấu giá cho biết.

Một thương nhân ở tỉnh Zhejiang đã mua hòn đảo ở Fiji với giá 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỉ đồng). 3 hòn đảo này có giá khởi đầu chỉ 1 nhân dân tệ. Đảo ở Fiji được bán với hợp đồng thuê 99 năm, trong khi các hòn đảo khác được toàn quyền sử dụng.

 Mua bán bất động sản trên trang Taobao. Ảnh: Chinadaily

Hòn đảo ở Anh có giá khởi đầu 4 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỉ đồng) vẫn chưa được mua. “Chúng tôi chọn làm việc với Taobao như một đối tác chiến lược, vì nó chắc chắn là trang web mua bán trực tuyến có ảnh hưởng nhất hiện nay ở Trung Quốc,” giám đốc tiếp thị giấu tên của Ilongterm cho biết. “Những người đặt giá trong cuộc đấu giá này là người dùng lâu năm của Taobao đã xài hơn 10 triệu nhân dân tệ trên trang này.”
Taobao đã bắt đầu đấu giá bất động sản ở nước ngoài từ ngày 12-12-2014. “Chúng tôi phục vụ cho nhu cầu đang lên với bất động sản ở nước ngoài, và chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra thêm nhiều dự án như vậy trong tương lai,” trang web Taobao viết.
Bất kỳ công dân Trung Quốc nào đặt khoản tiền gửi 1000 nhân dân tệ là đủ điều kiện để tham gia đấu giá ngày 3-3. Có ít nhất 48 người đã đặt giá.
Ilongterm sẽ đưa người thắng đấu giá đến đảo của họ để kiểm tra thực địa và hoàn thành các thủ tục như nộp thuế, hoa hồng và chi phí pháp lý. Công ty này cũng sẽ đưa thêm bất động sản ngoại quốc đấu giá trên Taobao vào tháng 3 và tháng 5.
Theo Lin Dong, người sáng lập Hiệp hội Chủ đảo Trung Quốc, những người Trung Quốc giàu có đang thể hiện hứng thú ngày càng tăng với những hòn đảo ở nước ngoài trong những năm gần đây. Năm ngoái, đại gia Trung Quốc mua khoảng 7 hòn đảo nước ngoài.
Đảo ở Trung Quốc được bán với rất nhiều hạn chế quyền sử dụng và chỉ được thuê trong vòng 50 năm, trong khi hầu hết đảo ngoại quốc có toàn quyền sử dụng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm