Tai nạn xe buýt làm 13 người chết, 50 người bị thương

Chiếc xe buýt đang trên đường từ Gadhwa ở Jharkhand đến Raipur, thủ phủ bang Chhattisgarh thì bị mất lái và văng ra khỏi đường khi còn cách Raipur 400 km vào khoảng 22 giờ 30 hôm thứ Tư.

Người lái xe đã ngoặt tay lái để cố tránh một chiếc xe máy tại một khúc cua gấp nhưng bị mất kiểm soát, khiến xe buýt để trượt khỏi cầu và lật hai hoặc ba vòng, một sĩ quan cảnh sát địa phương Sadanand Kumar nói với PTI.

Chiếc xe buýt đang trên đường từ Gadhwa ở Jharkhand đến Raipur thì gặp tai nạn. Ảnh minh họa: Shutterstock

"Cho đến nay đã có 13 trường hợp tử vong được ghi nhận. 16 hành khách bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện huyện Ambikapur. 37 người bị thương còn lại đã được đưa tới bệnh viện địa phương tại Balrampur" - NDTV dẫn lời Giám đốc Cảnh sát Sadanand Kumar hôm thứ Năm (5-5).

Thị trưởng Bang Chhattisgarh, Raman Singh, bày tỏ lòng thương tiếc trước tai nạn thảm khốc này, theo NDTV.

Tai nạn giao thông là vấn nạn phổ biến ở Ấn Độ. Hơn 200.000 vụ tai nạn giao thông làm chết người xảy ra ở nước này mỗi năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm