Tai nạn máy bay ở TQ: Tổng giám đốc hãng hàng không bị cách chức

Cùng ngày, Tổng Giám đốc hãng hàng không Hà Nam Lý Cường đã bị cách chức. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ thị điều tra vụ tai nạn máy bay đồng thời yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra lại mức độ an toàn của toàn bộ máy bay.   

Trong khi đó tại CHDC Congo, ngày 25-8, một máy bay Let-410 của hãng hàng không tư nhân Filair (CHDC Congo) do hết nhiên liệu trong lúc chuẩn bị hạ cánh đã rơi từ độ cao 1.000 m xuống một căn nhà cách sân bay Bandundu 2 km. Máy bay bay từ thủ đô Kinshasa đến TP Bandundu chở 18 hành khách và phi hành đoàn ba người. 20 người chết, một hành khách nữ sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Máy bay cánh quạt hai động cơ Let-410 do Czech sản xuất. Chủ hãng hàng không Filair người Bỉ 62 tuổi chính là người lái máy bay. Hiện nay, mọi hãng hàng không của CHDC Congo đều có tên trong danh sách cấm bay trên không phận châu Âu của Liên minh châu Âu.

THIÊN ÂN (Theo Mofa, Reuters, Euro News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm