Tai nạn máy bay do cần ga hỏng?

Trong vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của hãng Asiana Airlines (Hàn Quốc) tại sân bay San Franciso (Mỹ), ngày 9-7 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ Deborah Hersman cho biết cơ trưởng Lee Kang-kook tường trình rằng cần ga không hoạt động nên không duy trì vận tốc anh đã lập trình trước đó.

Phi công hướng dẫn Lee Jung-min tường trình lúc máy bay sắp hạ cánh, anh không nhìn thấy đường băng vì phần mũi máy bay bị nâng lên. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho rằng cần ga hỏng có thể là nguyên nhân khiến máy bay hạ cánh với vận tốc thấp bất thường.

Liên quan đến vụ đoàn tàu hỏa chở 72 toa dầu thô phát nổ ở Lac-Mégantic (Canada), ngày 9-7 (giờ địa phương), cảnh sát thông báo trong tai nạn này không có dấu hiệu khủng bố nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy dấu hiệu phạm tội hình sự nên đã mở cuộc điều tra hình sự. Đài phát thanh Canada đưa tin đến nay đã tìm thấy 15 thi thể. 35 người mất tích chưa được tìm thấy. Chỉ có phân nửa trong 2.000 dân sơ tán được về nhà.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm