Syria dọa bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Syria ngày 18-1 lên tiếng cảnh cáo sẽ bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nếu tiến vào không phận nước này và tấn công người Kurd.

“Chúng tôi cảnh cáo hàng ngũ lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rằng nếu họ khởi xướng chiến dịch tấn công vào Afrin, đó sẽ được xem là hàng động khiêu khích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng phòng không Syria đã khôi phục toàn bộ sức mạnh và sẵn sàng hủy diệt các mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ trên bay trên vùng trời Syria” - RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faosa Meqdad ngày 18-1.

Các tay súng người Kurd trong giao tranh với IS tại Raqqa (Syria) năm 2017. Ảnh: REUTERS
Các tay súng người Kurd trong giao tranh với IS tại Raqqa (Syria) năm 2017. Ảnh: REUTERS

Syria ra tuyên bố cảnh cáo giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa không kích lực lượng tay súng người Kurd (YPG) ở TP Afrin, tỉnh Aleppo (Syria) nhằm ngăn chặn kế hoạch thành lập “Lực lượng an ninh biên giới” quy mô 30.000 quân, phần lớn là YPG. Mỹ ngày 17-1 đã thông báo không theo đuổi kế hoạch này.

Thổ Nhĩ Kỳ nói đây này là hoạt động kéo dài của chiến dịch Lá chắn sông Euphrates nước này đã thực hiện trong ba tháng cuối năm 2016 đầu năm 2017 nhắm vào lực lượng YPG và cả IS tại Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm