Súng nổ trước cơ quan chính phủ Mỹ, một người chết

Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Hạt Prince George ông Mark Brady thông báo trên Twitter, một người đàn ông khoảng từ 25-30 tuổi gác tại cổng chính của Cục Điều tra dân số đã bị bắn và đang trong tình trạng “nguy kịch” tại bệnh viện địa phương.

Truyền thông địa phương sau đó cho biết, người bảo vệ này đã tử vong vì vết thương.

 Cảnh sát lục soát một nhà đậu xe trong khuôn viên trụ sở Cục Điều tra Dân số Mỹ sau khi bảo vệ trước cổng cơ sở tại Suitland bị bắn chết (Ảnh: AP)

Vụ việc này xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 tối. Và mặc dù ý định của nghi phạm vẫn chưa rõ, nguồn tin chính phủ được báo Washington Post trích dẫn cho biết, cảnh sát nói rằng vụ bắn súng này có vẻ là vì lý do cá nhân.

Sau vụ nổ súng, nghi phạm mà cảnh sát mô tả khoảng chừng hơn 40 tuổi, đã rời khỏi trên một chiếc xe hơi màu đen.
Cảnh sát sau đó đã phát hiện một chiếc xe phù hợp với mô tả về xe của tay súng tại khu vực Đông Bắc thành phố. Nghi phạm đã đấu súng với cảnh sát, bắn vào chân 1 nhân viên chấp pháp, và sau đó bị cảnh sát bắn hạ.
Tuy nhiên, trái với một số báo cáo ban đầu rằng nghi phạm bị giết trong cuộc đấu súng, các quan chức Mỹ cho biết đối tượng vẫn còn sống và đang bị giam giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm