Sữa chua tẩm độc giết chết hai bé gái Trung Quốc

Sữa chua tẩm độc giết chết hai bé gái Trung Quốc ảnh 1

Vị trí của Pingshan trên bản đồ Trung Quốc. Đồ họa: SkyNews

Theo Xinhua, các bé gái ở tỉnh Hà Bắc bị co giật và sùi bọt mép sau khi ăn sữa chua hôm 24/4.

Bà của một bé gái tìm thấy hộp sữa chua cùng một số quyển vở bên vệ đường gần ngôi trường của các bé ở làng Lianghe, huyện Pingshan. Bà đem nó về nhà và đưa cho các cháu khi chúng từ trường trở về nhà.

Lãnh đạo một trường mẫu giáo được cho là đã thú nhận hành vi đầu độc, vì hai ngôi trường đang cạnh tranh nhau để thu hút học sinh. Người đàn ông bị cáo buộc giúp đỡ bà hiệu trưởng nói trên pha thuốc diệt chuột vào sữa chua cũng đã bị bắt.

Trung Quốc đã chứng kiến một chuỗi các vụ việc gây sốc trong những năm gần đây liên quan đến dược phẩm và thực phẩm độc hại.

Trong vụ việc tồi tệ nhất cách đây 5 năm, hàng chục nghìn trẻ em bị bệnh sau khi uống phải sữa bột độc hại. Chất hóa học công nghiệp melamine đã được trộn vào bột để hàm lượng protein có vẻ cao hơn. 6 trẻ em thiệt mạng, trong khi hai trong số những người chịu trách nhiệm bị kết án tử hình.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm