Su-34 Nga dội bom phá hủy cơ sở dầu của IS ở Syria

Oanh tạc cơ Su-34 Nga hạ cánh tại sân bay Latakia, Syria. Ảnh: Sputnik

"Máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy các cơ sở sản xuất dầu bất hợp pháp của bọn khủng bố ở al-Taura nằm cách phía tây nam Raqqa khoảng 42 km", hãng tin Sputnik dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 31-5.

Kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố tại Syria, từ ngày 30-9 năm ngoái, nước này đã có những hoạt động rất hiệu quả: phá hủy nhiều cứ điểm của lực lượng IS, tiêu diệt nhiều phần tử cực đoan và chặn được tuyến đường tiếp tế các nguồn tài trợ cho khủng bố. Nhiều vùng lãnh thổ, điểm dân cư đã được giải phóng khỏi IS.

Ngày 14-3-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo rằng các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại Syria và tuyên bố bắt đầu rút một bộ phận chính các nhóm quân sự về nước vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Moscow hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm