Su-27 Nga 2 lần hộ tống oanh tạc cơ B-52 Mỹ trong vòng 24 giờ

Ngày 21-3-2019, hai oanh tạc cơ B-52H Stratofortress bị các đài kiểm soát không lưu Nga lần lượt phát hiện cách biên giới quốc gia một cự li đáng kể. Tiêm kích Su-27 của Lực lượng phòng không Nga đã được điều phối để hộ tống chúng ra khỏi vùng biên giới.

Khoảng thời gian 10 ngày từ 14-3-2019 đến 24-3-2019, Không quân Mỹ đã 7 lần đưa phi cơ vượt biển Baltic, tiếp cận vùng biên giới Nga.

Phi hành đoàn tiêm kích Su-27 Nga nhận lệnh không cho phép bất cứ máy bay ném bom chiến lược ngoại quốc tiếp cận biên giới quốc gia.

Phi hành đoàn tiêm kích Su-27 Nga nhận lệnh không cho phép bất cứ máy bay ngoại quốc tiếp cận biên giới quốc gia. Ảnh: INTERNATIONAL NEWS.

Từ năm 2014, máy bay của Mỹ và NATO thường xuyên bám sát biên giới Nga, theo báo cáo của Phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại NATO.

CNN đánh giá kế hoạch ra quân của Mỹ chính là lời cảnh báo Nga sắp đến lễ kỷ niệm 5 năm ngày hợp nhất với bán đảo Crimea (ngày 18 tháng 3 năm 2014).

Tháng trước, Không quân Nga tiết lộ, một máy bay chiến đấu Su-27 đã được điều khiển để xác định và đánh chặn một máy bay do thám của Thụy Điển gần biên giới.

SPUTNIK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm