Vatican: Đức Giáo hoàng Francis nhập viện phẫu thuật ruột kết

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Francis vừa trải qua một ca phẫu thuật ruột kết hôm 4-7 và hiện tình trạng của ông đã tốt hơn.

Theo tuyên bố của Tòa thánh Vatican, Đức Giáo hoàng đã có ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Gemelli.

"Đức Giáo hoàng được gây mê toàn thân. Ca phẫu thuật do Giáo sư Sergio Alfieri thực hiện với sự hỗ trợ của Giáo sư Luigi Sofo, Tiến sĩ Antonio Tortorelli và Tiến sĩ Roberta Menghi" -  đại diện Tòa thánh Vatican tiết lộ.

Đức Giáo hoàng Francis. Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis được nhập viện trước đó cùng ngày theo lịch trình để các bác sĩ có thể kiểm tra lại lần cuối trước khi tiến hành phẫu thuật.

Theo phát ngôn viên của Vatican Matteo Bruni, Đức Giáo hoàng gặp phải tình trạng tắt ruột kết thường thấy ở người lớn tuổi và có thể gây đau bụng. 

Bên cạnh đó, Giáo hoàng Francis cũng mắc chứng hẹp túi thừa ở đại tràng, dẫn đến tình trạng đầy hơi và khó đi tiêu.

Đây là lần đầu tiên ông nhập viện kể từ khi trở thành giáo hoàng vào năm 2013. Đức Giáo hoàng 84 tuổi hiện đã khỏe trở lại, chỉ thỉnh thoảng gặp vấn đề về hô hấp do một bên phổi của ông đã bị cắt bỏ hồi còn sống ở Argentina.

Ngoài ra, Giáo hoàng Francis cũng bị đau thần kinh tọa, ảnh hưởng đến phần lưng dưới và chân của ông, theo Sputnik.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm