Tuyên bố chung Hà Nội hai ông Trump-Kim ký 2 giờ chiều có gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục gặp nhau sáng nay tại Hà Nội.

Theo lịch trình, hai ông sẽ gặp nhau lúc 9 giờ sáng tại khách sạn Sofitel Legend Metropole. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc trao đổi song phương trong khoảng 45 phút, sau đó sẽ gặp chung với hai phái đoàn quan chức hai bên, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết.

Sau bữa ăn trưa làm việc, hai lãnh đạo sẽ ký Tuyên bố chung Hà Nội vào khoảng 2 giờ chiều nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tối qua 27-2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tối qua 27-2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole. Ảnh: GETTY IMAGES

Sang Hà Nội những ngày trước thượng đỉnh, các quan chức Mỹ đã tích cực làm công tác soạn thảo thỏa thuận với các quan chức Triều Tiên trước khi nhà hai lãnh đạo đến, tuy nhiên đến lúc này vẫn chưa thể biết được những nội dung gì có trong các tài liệu.

Cụ thể, chưa rõ ông Kim sẽ đồng ý thực hiện các bước đi gì tiến tới loại trừ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, và chưa rõ Mỹ sẽ có những bước nhượng bộ trao đổi gì.

Theo Yonhap, có thể ông Kim sẽ đề nghị đóng cửa khu phức hợp hạt nhân Yongbyon để đổi lấy tuyên bố biểu tượng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và một số động thái giảm nhẹ trừng phạt từ Mỹ.

Hai lãnh đạo và hai phái đoàn Mỹ-Triều ăn tối chung ngày 27-2. Ảnh: CNN

Hai lãnh đạo và hai phái đoàn Mỹ-Triều ăn tối chung ngày 27-2. Ảnh: CNN

Trao đổi với báo chí về khả năng tuyên bố chấm dứt chiến tranh khi gặp ông Kim tối 27-2, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ biết thôi”.

Theo thông tin từ Yonhap, ông Trump có kế hoạch họp báo riêng, thông báo với các nhà báo về kết quả thượng đỉnh với ông Kim, trước khi lên đường về Mỹ vào tối nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm