Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly COVID-19, 70 người mắc kẹt

Theo hãng tin Reuters, một khách sạn năm tầng được trưng dụng để cách ly người nhiễm COVID-19 ở TP Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã bị sập vào khoảng 7 giờ 30 ngày 7-3.

Khoảng 4 giờ sau khi khách sạn trên sụp đổ, chính quyền tại đây cho biết đã cứu được 38 người trong tổng số khoảng 70 người đã được giải cứu thành công.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập khách sạn. Ảnh: REUTERS

Quan chức địa phương cho biết đã huy động 36 phương tiện cứu hộ, 67 xe chữa cháy, 15 xe cứu thương và hơn 700 lính cứu hỏa, nhân viên y tế và cứu hộ đến hiện trường cứu nạn.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, khách sạn trên được mở cửa vào tháng 6 năm 2018 và có 80 phòng. Với tình hình bùng phát của dịch COVID-19, khách sạn này được trưng dụng làm nơi cách ly những cá nhân có tiếp xúc với các ca nhiễm.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập khách sạn. Ảnh: REUTERS

Tân Hoa Xã cho biết ủy ban chịu trách nhiệm về an toàn lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã gửi một đoàn làm việc khẩn cấp đến khu vực xảy ra tai nạn.

Tính đến ngày 6-3, tỉnh Phúc Kiến có 296 ca nhiễm COVID-19 và 10.819 người phải giám sát vì nghi ngờ có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 ngày 7-3
Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 ngày 7-3
(PLO)- Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 14 giờ ngày 7-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) gây ra là 3.485 (tăng 30 ca so với số liệu sáng cùng ngày).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm