Trung Quốc khai trừ đảng cựu giám đốc Interpol

Dẫn theo báo South China Morning Post, hôm 27-3, cựu Giám đốc Interpol người Trung Quốc, ông Mạnh Hoành Vĩ đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước bỏ tất cả danh hiệu và chức vụ từng đảm nhiệm.

Được biết, ông Mạnh được cho là đã có những vi phạm nghiêm trọng tới đường lối và chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết Ủy ban Trung ương Đảng cũng đã phê duyệt một cuộc điều tra nhắm vào ông Mạnh, đặc biệt là về khoảng thời gian ông đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mạnh Hoành Vĩ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi riêng, tham nhũng của công, đồng thời từ bỏ những tôn chỉ của một đảng viên mẫu mực. Uỷ ban cũng buộc tội vợ ông Mạnh đã dựa vào quyền lực của chồng nhằm thực hiện mưu đồ riêng.

SOUTH CHINA MORNING POST

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm