Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến trưa 28-3

Theo trang web thống kê Worldometers, tính đến 14 giờ ngày 28-3, tổng số ca tử vong toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 27.370. Tổng số ca nhiễm là 597.458. Có 133.373 ca hồi phục.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 391. Số ca nhiễm tăng 6.178.

Trung Quốc có 81.394 ca nhiễm, trong đó 3.295 người đã tử vong.

Số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục đến nay là 24.075. Trong đó, Ý cao nhất với 9.134 ca, Tây Ban Nha xếp thứ hai với 5.138 ca, Iran xếp thứ ba với 2.378 ca, Pháp 1.995 ca, Mỹ 1.704 ca.

Các nước có số ca tử vong ở ba con số: Anh (759), Hà Lan (546), Đức (351), Bỉ (289), Thụy Sĩ (231), Hàn Quốc (144), Thụy Điển (105).

6/10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất là ở châu Âu

Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins (Mỹ), 6/10 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới là ở châu Âu, gồm: Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh, Thụy Sĩ.

Mỹ: 104.256

Ý: 86.498

Trung Quốc: 81.394

Tây Ban Nha: 65.719

Đức: 50.871

Pháp: 32.964

Iran: 32.332

Anh: 14.543

Thụy Sĩ: 12.928

Hàn Quốc: 9.478

Brunei ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Brunei ngày 28-3 cho biết người đàn ông 64 tuổi trở thành ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại nước này.

Brunei đến nay có 115 ca nhiễm, trong đó có một số bệnh nhân có liên quan tới một sự kiện tôn giáo ở Malaysia vốn thu hút khoảng 16.000 người tham dự.

Xịt khử trùng đền thờ Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Ảnh: GETTY

Người đàn ông trên không tham dự sự kiện tôn giáo trên nhưng có lịch sử đi lại tới Malaysia và Campuchia.

Brunei cho biết từ ngày 15-3, người dân nước này và cư dân nước ngoài bị cấm rời khỏi Brunei.

Ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng trở lại trong một tuần

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này ngày 28-3 ghi nhận thêm 146 ca nhiễm COVID-19. Đây là sự gia tăng trở lại các ca nhiễm trong một tuần qua.

Thị trưởng TP Tokyo (Nhật) - bà Yuriko Koike kêu gọi người dân tránh đi đến các khu vực lân cận nếu không cần thiết cho tới ngày 12-4. Bà kêu gọi tránh tụ tập ăn uống và ngắm hoa anh đào ngừa lây lan COVID-19. Ảnh: AFP

Trước đó, trong tuần này, số ca nhiễm mới hằng ngày ghi nhận tại nước này dao động từ 64 đến 104 ca. Tính đến thời điểm này, nước này đã điều trị và cho xuất viện 9.478 người.

Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục

Ấn Độ ngày 27-3 ghi nhận 149 ca nhiễm COVID-19 mới - mức tăng cao nhất trong một ngày tính tới nay, theo Bộ Y tế Ấn Độ.

Hiện số ca nhiễm tại nước này là 873, trong đó 19 người đã tử vong.

Bang Maharashtra ở phía tây Ấn Độ có số ca nhiễm cao nhất với 180 ca, xếp thứ hai là bang Kerala ở phía nam với 173 ca.

Madrid (Tây Ban Nha) chuẩn bị nhà xác ứng biến chứa 200 thi thể

Chính quyền khu vực Madrid của Tây Ban Nha đang chuẩn bị mở một nhà xác ứng biến trong vài ngày tới để tăng cường công suất xử lý số ca tử vong do COVID-19 tại TP.

Cảnh sát đứng cạnh một chiếc xe chở thi thể của người chết vì COVID-19 tại lối vào một sân trượt băng được dùng làm nhà xác ở Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: REUTERS

Nhà xác ứng biến này sẽ được thiết lập ở Justice Campus - một tòa nhà mà các quan chức cho biết được thiết kế để làm trụ sở của Viện Pháp y Madrid.

Cơ sở này sẽ có đủ phòng lạnh ướp xác cho khoảng 200 thi thể. Trung tâm này sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới.

“Đây là một biện pháp đặc biệt và tạm thời nhằm hỗ trợ các dịch vụ tang lễ, làm vơi bớt nỗi đau cho gia đình các nạn nhân và tình hình đang xảy ra tại các bệnh viện trong khu vực” - chính quyền Madrid nói trong một tuyên bố.

Hơn 2.400 cái chết liên quan tới COVID-19 được ghi nhận tại Madrid, theo Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Thái Lan: Thêm 109 ca nhiễm, 1 ca tử vong

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan ngày 28-3 cho biết nước này ghi nhận thêm 109 ca nhiễm và một ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 1.245 ca và có tổng cộng 6 ca tử vong.

Chính phủ Thái Lan hôm 27-3 đã ra lệnh đóng cửa nhiều cơ sở và doanh nghiệp công cộng hơn nữa để hạn chế sự lây lan virus SARS-CoV-2, cũng như gia hạn các lệnh đóng cửa hiện tại đến cuối tháng 4.

Mỹ: Có thể huy động 1 triệu quân nhân dự bị chống COVID-19

Theo hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-3 ký sắc lệnh hành pháp cho phép huy động tới một triệu quân nhân dự bị tham gia cuộc chiến chống COVID-19.

Binh sĩ Mỹ được triển khai chống COVID-19 ở Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS

Theo sắc lệnh, bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ được phép ra lệnh các thành viên dự bị từ lục quân, hải quân và không quân cũng như lực lượng tuần duyên phục vụ không quá 24 tháng, "với số lượng không vượt 1 triệu người phục vụ cùng lúc".

Mỹ vượt qua Ý và Trung Quốc, trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 1.500 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm