Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 28-3

Trang thống kê Worldometers cho biết tính đến 19 giờ 5 phút ngày 28-3, tổng số ca tử vong toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 28.240. Tổng số ca nhiễm là 614.224. Có 137.328 ca được chữa khỏi.

Hiện đại dịch đã lan rộng ra 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến nay là 104.256 ca, cao nhất thế giới. Ý cũng đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới với 86.498 ca. Trung Quốc ghi nhận 81.394 ca và Tây Ban Nha có 72.248 ca.

Ý hiện vẫn dẫn đầu số ca tử vong với 9.134 ca, xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 5.690 ca. Trung Quốc xếp thứ ba với 3.295 ca và Iran xếp thứ tư với 2.517 ca. 

Đông Nam Á số lượng ca nhiễm, tử vong tiếp tục tăng

Philippines ghi nhận thêm 272 ca nhiễm và thêm 14 ca tử vong do COVID-19. Hiện Philippines có tổng cộng 1.075 ca nhiễm và 68 ca tử vong.

Malaysia ghi nhận thêm 159 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 2.320. Nước này đã ghi nhận ca tử vong thứ 27. Hiện Malaysia có số ca nhiễm cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nhân viên y tế Malaysia ở sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Campuchia công bố phát hiện thêm bốn trường hợp mắc COVID-19 trong cùng một gia đình sống ở thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên con số 102. Tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 hiện là 13 người.

Indonesia đang soạn thảo quy định cho phép các địa phương áp đặt lệnh phong tỏa trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gia tăng mạnh.

Ngày 28-3, quốc gia này ghi nhận thêm 109 ca nhiễm và 15 ca tử vong. Nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 1.155 ca và 102 ca tử vong. Quốc gia này vẫn đang có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á.

Ngày 28-3, giới chức y tế Thái Lan thông báo thêm 109 ca nhiễm và một ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 1.245 ca và sáu ca.

Hôm 27-3, chính phủ nước này đã yêu cầu đóng cửa các địa điểm công cộng và các doanh nghiệp để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời gia hạn những biện pháp đóng cửa hiện có tới cuối tháng 4.

Các tỉnh Narathiwat và Pattani ở miền Nam Thái Lan đang được phong tỏa trong khi nhiều tỉnh khác đã yêu cầu hạn chế giờ mở hoạt động của các cửa hàng tiện ích 24 giờ.

Ca nhiễm ở Đức tăng 15% trong 24 giờ

Số ca mắc bệnh COVID-19 ở Đức đã tăng gần 15% trong 24 giờ qua sau khi 6.294 trường hợp mới được báo cáo, theo số liệu chính thức được công bố hôm 28-3 bởi Viện Robert Koch, trung tâm kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Liên bang tại Đức.

Đức hiện có tổng cộng 48.582 ca COVID-19 được xác nhận và 325 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết các biện pháp cách ly xã hội hiện tại sẽ được duy trì trong một thời gian nữa và kêu gọi người Đức tiếp tục kiên nhẫn.

"Không ai có thể nói chắc chắn thời gian khó khăn này sẽ kéo dài bao lâu nhưng tôi yêu cầu mọi người phải kiên nhẫn" - Thủ tướng Merkel cho biết.

Hơn 3.000 người Iran đang trong tình trạng nguy kịch

Iran là một trong số các quốc gia trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 28-3 ảnh 2
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chính phủ Iran về COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 139 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.517.

Tổng số ca nhiễm tại Iran hiện là 35.408 ca sau khi tăng thêm hơn 3.000 ca với 3.206 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca nhiễm trong 24 giờ

Chiều 28-3, số ca nhiễm virus Corona ở Tây Ban Nha đã tăng lên tới 72.248 ca, so với 64.059 ca vào hôm qua, 27-3. Số ca tử vong cũng tăng lên 5.690 ca, theo số liệu từ Bộ Y tế.

Thành phố Tokyo ghi nhận mức tăng kỷ lục trong ngày

Tokyo đã xác nhận hơn 50 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, đây là mức tăng kỷ lục hằng ngày, NHK của đài truyền hình quốc gia đưa tin hôm thứ Bảy.

Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 28-3 ảnh 3
Một vài người ngắm hoa đào nở rộ dù Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã kêu gọi cư dân Tokyo ở trong nhà để hạn chế lây nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã yêu cầu hàng chục triệu người ở thủ đô và các khu vực lân cận nên tránh các chuyến đi không cần thiết, không khẩn cấp cho đến ngày 12-4, sau khi gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trong tuần này mà bà nói đã đưa Tokyo vào bờ vực trường hợp khẩn cấp.

Bà Koike cũng thúc giục công chúng không tụ tập ăn uống và ngắm hoa đào vào lúc này: "Hoa anh đào sẽ lại nở vào năm tới". 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm