Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 2-5

Tính đến 19 giờ 30 ngày 2-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 239.920 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.417.943 ca nhiễm.

Như vậy so với sáng nay, số ca tử vong tăng 337 ca, số ca nhiễm tăng 17.348 ca.

Ngoài ra, thế giới ghi nhận 1.089.238 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

Đông Nam Á: Nhiễm mới ở Singapore thấp nhất trong hai tuần

Ngày 2-5, Bộ Y tế Singapore ghi nhận 447 ca nhiễm COVID-19, là mức tăng hằng ngày thấp nhất trong hai tuần qua. Hiện quốc đảo sư tử này có 17.548 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca tử vong. Các ca lây nhiễm mới gần đây vẫn chủ yếu từ ký túc xá của lao động nhập cư. Hiện Singapore là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á.

Các nhà chức trách nước này cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào tuần sau. Các hoạt động kinh doanh tại nhà, dịch vụ giặt ủi và tiệm cắt tóc sẽ được phép hoạt động lại từ ngày 12-5. Một số học sinh sẽ đi học trở lại từ ngày 19-5.

Một phụ nữ Thái Lan đang được đo nhiệt độ tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Yala, Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Ngày 2-5, Thái Lan ghi nhận thêm sáu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có ca tử vong mới nào, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.966 và giữ nguyên số ca tử vong là 54.

Ba trong số sáu ca nhiễm mới đều được ghi nhận ở đảo Phuket. Hòn đảo này hiện là nơi có tỉ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất Thái Lan tính theo số người nhiễm so với dân số trên đảo.

Đã sáu ngày liên tiếp số ca nhiễm mới ở Thái Lan thấp hơn 10. Từ những con số khả quan kể trên, chính phủ đã cho phép một số doanh nghiệp và công viên công cộng mở cửa trở lại vào ngày 3-5.

Philippines ngày 2-5 ghi nhận thêm 156 ca nhiễm và 24 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở nước này lần lượt lên 8.928 và 603.

Ngày 2-5, Malaysia ghi nhận thêm 105 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 6.176. Nước này không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào, vẫn giữ nguyên 103 ca. 

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Malaysia đang có kế hoạch giảm bớt một số biện pháp phong tỏa dù số ca nhiễm mới vẫn tăng lên mức cao nhất trong hai tuần qua.

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-5, ngoại trừ rạp chiếu phim, vũ trường. Trường học sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến khi có hướng dẫn mới. Tại các khu vực biên giới, những cuộc tụ họp đông người vẫn bị cấm diễn ra.

Indonesia ngày 2-5 ghi nhận thêm 292 ca nhiễm COVID-19 và 31 ca tử vong. Hiện quốc gia này vẫn đứng đầu Đông Nam Á về số ca tử vong vì COVID-19 với 831 người chết. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng lên 10.843, theo số liệu từ Bộ Y tế nước này.

Nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Jakarta, Indonesia đang tạm nghỉ ngơi khi chưa có thêm bệnh nhân. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Indonesia cũng cho biết nước này đã tiến hành xét nghiệm trên diện rộng cho hơn 79.800 người. Hiện Indonesia đã có 1.665 người khỏi bệnh.

Trung Quốc: Rộn ràng du lịch dịp lễ Quốc tế Lao động

Ngày 1-5, hầu hết các thành phố đông dân ở Trung Quốc đều ghi nhận đông khách du lịch trong dịp lễ Quốc tế Lao động.

Trong ngày đầu tiên của chuỗi nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trung Quốc ghi nhận 23 triệu khách du lịch nội địa, theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

So với lượng khách du lịch trong Lễ Quét mồ (tương tự như tết Thanh Minh ở Việt Nam) vào ngày 4-4, lượng khách du lịch ngày 1-5 tăng 40%, theo hãng tin Reuters.

Khách du lịch tham quan Vạn Lý Trường Thành vào ngày 1-5. REUTERS

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 67,13 triệu khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm 2019. Sự sụt giảm này một phần do Trung Quốc đã giới hạn lượng khách đến các điểm du lịch ở mức 30% công suất, để tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội.

Lượng khách du lịch tăng nhiều nhất ở các thành phố lớn như Vũ Hán, Bắc Kinh, Đại Liên, Thiên Tân và Tế Nam. Thời gian này, Trung Quốc cũng đã nới lỏng các hạn chế du lịch cũng như quy tắc kiểm dịch khi tình hình dịch COVID-19 ở nước này đã có dấu hiệu thuyên giảm. Thêm vào đó, hàng trăm điểm tham quan cũng đã được mở cửa trở lại, bao gồm Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Trung Quốc ngày 2-5 ghi nhận chỉ một ca nhiễm COVID-19 và không có thêm ca tử vong nào. Hiện nước này có tổng cộng 82.875 ca nhiễm trong đó 4.633 trường hợp tử vong.

Nga: Nhiễm mới lại tăng lên kỷ lục mới

Ngày 2-5, Nga tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục 9.623 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 124.054, theo hãng tin Reuters.

Số người chết trên toàn quốc tăng thêm 57 trong 24 giờ qua, lên tổng cộng 1.222, Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết.

Từ cuối tháng 3, Nga đã phong tỏa một phần đất nước để kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.  

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh áp dụng các biện pháp hạn chế đến ngày 11-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm