Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 11-4

Tính đến 20 giờ 20 ngày 11-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận thế giới đã có 103.847 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 1.716.375 ca nhiễm.  

Như vậy, so với số liệu sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng thêm 1.180 ca, số ca nhiễm tăng thêm 19.019 ca.

Ngoài ra, toàn thế giới có 389.016 người được chữa khỏi, tăng 12.910 ca so với số liệu sáng cùng ngày. Hiện đại dịch COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ca nhiễm toàn cầu vượt 1,7 triệu người

Theo Worldometer, tính đến tối 11-4 (giờ Việt Nam) số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua 1,7 triệu người, cụ thể là 1.716.375 người, 103.847 ca tử vong.

Trong đó, số ca nhiễm ở Mỹ vẫn cao nhất thế giới với 503.177 ca. Tiếp theo là Tây Ban Nha với 161.852 ca nhiễm, Ý với 147.577 ca và Pháp với 124.869 ca.

Ý vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới hiện nay, với 18.849 người. Số ca tử vong ở Mỹ đang gần bằng Ý với 18.761 ca. Tây Ban Nha đang xếp vị trí thứ ba với 16.353 ca.

Số ca tử vong ở Tây Ban Nha tiếp tục giảm

Số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng ít nhất kể từ ngày 23-3, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày 11-4, Tây Ban Nha có thêm 510 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong nước này lên 16.353 ca. Số ca nhiễm tính đến nay là 161.852.

Một người đi bộ trên cầu Triana tại thành phố Seville, Tây Ban Nha ngày 10-4 khi tình hình dịch bệnh nước này đang có dấu hiệu khả quan. Ảnh: REUTERS

Số ca tử vong giảm liên tục trong ba ngày là dấu hiệu đáng khích lệ đối với quốc gia đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 như Tây Ban Nha. Chính phủ nước này cũng bắt đầu suy nghĩ về việc giảm dần các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc khi tình hình dịch đang bớt căng thẳng.

Bắt đầu từ ngày 13-4, công nhân thuộc các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất sẽ đi làm trở lại, dù chính phủ đã mở rộng hạn chế di chuyển qua biên giới đến Pháp và Bồ Đào Nha.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa trên toàn quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định gia hạn phong tỏa trên toàn quốc để tiếp tục hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, Thống đốc New Delhi, ông Arvind Kejriwal cho biết hôm 11-4. Ông không nói rõ lệnh phong tỏa mới sẽ kéo dài bao lâu.

Công nhân xây dựng xếp hàng để lấy thức ăn miễn phí tại một công trường ở New Delhi, Ấn Độ. Công trường này hiện đang bị đình chỉ vì dịch COVID-19. Ảnh: REUTERS

“Nếu các lệnh phong tỏa bị dừng ngay lúc này, tất cả những cố gắng sẽ mất hoàn toàn. Vậy nên, việc gia hạn thời gian phong tỏa là rất quan trọng” -  ông Kejriwal nói trên Twitter.

Được biết, Ấn Độ sẽ kết thúc thời hạn phong tỏa toàn quốc vào ngày 14-4, nhưng lãnh đạo các bang đã thúc giục ông Modi tiếp tục gia hạn thời gian phong tỏa, dù việc này sẽ khiến hàng triệu người nghèo tiếp tục mất việc.

Đông Nam Á ca nhiễm tiếp tục tăng

Thái Lan hôm ngày 11-4 đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19 mới và hai trường hợp tử vong. Tính đến nay, đất nước Chùa vàng đã có tổng cộng 2.518 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này vào tháng 1, theo đài Channel News Asia.

Cơ quan y tế Malaysia đã báo cáo thêm 184 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 11-4, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 4.530 ca. Hiện Malaysia vẫn là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại Đông Nam Á.

Nước này cũng ghi nhận thêm ba ca tử vong mới liên quan đến dịch COVID-19, nâng tổng số người chết ở nước này lên 73 người.

Những người vô gia cư nghỉ ngơi tại một nơi trú ẩn tạm thời được chính quyền sắp xếp tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết có 165 trường hợp nhiễm bệnh ở nước này đã hồi phục và được xuất viện hôm 11-4, nâng tổng số ca lành bệnh của nước này lên 1.995 ca, tương đương 44% trong tổng số ca nhiễm bệnh.

Malaysia hôm ngày 10-4 gia hạn lệnh kiểm soát đi lại (MCO) thêm hai tuần, đến ngày 28-4. Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết MCO đã giúp giảm sự lây lan của dịch COVID-19 và giảm số ca mắc COVID-19 mới ở mức 7%, dưới mức 10% do WHO đặt ra. 

Philippines ngày 11-4 báo cáo thêm 26 trường hợp tử vong mới liên quan đến COVID-19, nâng tổng số ca tử vong nước này lên tới 247 người. Quốc gia này cũng xác nhận thêm 233 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.328.

Bộ Y tế Philippines cho biết đã có thêm 17 bệnh nhân hồi phục trong ngày 11-4, nâng tổng số ca hồi phục ở nước này lên 157 ca.

Indonesia ngày 11-4 ghi nhận thêm 330 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.842 ca, theo ông Achmad Yurianto, quan chức của Bộ Y tế Indonesia.

Ông Yurianto cũng báo cáo thêm về 21 ca tử vong mới, nâng tổng người chết vì dịch COVID-19 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới này lên 327.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm