Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 30-4

Tính đến 6 giờ sáng 30-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 227.744 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.211.572 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 29-4, số ca tử vong tăng 8.974 người, số ca nhiễm tăng 57.313 người. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 997.400 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 32.04 người so với ngày 29-4.

Một bà mẹ đưa con đến bệnh viện xét nghiệm COVID-19 ở bang New York, Mỹ ngày 26-4. Ảnh: REUTERS

Anh điều chỉnh dữ liệu, tăng hơn 3.800 ca tử vong mới 

Trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế Anh ghi nhận nước này trong 24 giờ qua có 765 ca tử vong COVID-19 mới, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch ở đây lên 26.097 trường hợp. Anh hiện là nước có số ca tử vong cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ý.

Ngoài ra, tổng số bệnh nhân ở Anh 24 giờ qua cũng tăng thêm 4.076 người, lên 165.221 trường hợp. 

Lý do khiến số ca tử vong ở Anh tăng mạnh là do ngày 28-4 (giờ địa phương), chính quyền nước này đã tiến hành một số thay đổi trong cách thống kê và bắt đầu tính cả số liệu gửi về từ các viện dưỡng lão và cơ sở y tế tư nhân, theo tờ Metro. Sau khi điều chỉnh, số ca tử vong COVID-19 tăng thêm 3.811 ca, bên cạnh 765 người của 24 giờ qua.

Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Anh - ông Yvonne Doyle khẳng định việc cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ giúp chính quyền có một bức tranh toàn cảnh đầy đủ hơn về tình hình những ca tử vong ở Anh. "Điều đó tạo điều kiện để chúng tôi đánh giá về tính hiệu quả cách tiếp cận hiện nay của chính phủ nhằm tiếp tục bảo vệ cộng đồng tốt hơn" - ông Doyle nói. 

Trong khi đó, tờ The Straits Times đưa tin nội các Thủ tướng Boris Johnson tại phiên làm việc ngày 29-4 của Nghị viện Anh đã hứng chịu chỉ trích kịch liệt từ phía Công đảng đối lập với cáo buộc coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của dịch khiến COVID-19 bùng phát không thể kiểm soát ở quốc gia này. 

Nga chưa tiến triển tích cực, chưa rõ khi nào dỡ bỏ hạn chế đi lại 

Tờ The Moscow Times dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga ghi nhận nước này tăng thêm 5.841 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tổng cộng đã có 99.399 người nhiễm tính đến sáng 29-4 (giờ Việt Nam). Số ca tử vong cũng tăng 108 người, lên 972. 

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực bị đại dịch tác động nặng nề nhất với 50.646 ca nhiễm COVID-19, trong đó 546 ca tử vong. 

Phát biểu hôm 29-4, Thủ tướng Mikhail Mishustin chia sẻ do diễn biến phức tạp của dịch, chính phủ vẫn chưa thể xác định khi nào sẽ dỡ bỏ các lệnh hạn chế đi lại và mở cửa biên giới, theo trang tin Republic World. Trước đó, Moscow cũng đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến hết ngày 30-4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cùng ngày cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tập trung phát triển một hệ thống giúp phát hiện kháng thể trong huyết tương người để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Hiện chưa rõ nguồn huyết tương được sử dụng là đến từ bệnh nhân đã khỏi bệnh hay người vẫn đang nằm viện.  

Mỹ: Hơn 60.000 người tử vong vì COVID-19, kinh tế bị ảnh hưởng

Trang thống kê Worldometer đến sáng 30-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua có thêm 27.586 ca nhiễm COVID-19 mới, lên tổng cộng 1.063.351 ca nhiễm. Số người tử vong hiện là 61.618, tăng 2.352 người trong 24 giờ qua. Theo hãng tin Reuters, số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ hiện đã ngang ngửa với số người chết do cúm mùa giai đoạn 2017-2018.

New York tiếp tục là bang có số người nhiễm và tử vong cao nhất Mỹ nhưng nhìn chung dịch ở khu vực này đã chạm đỉnh. Trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận thêm 4.708 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 306.158 người. Số ca tử vong tăng 330 người, lên 23.144 trường hợp.

Về tình hình kinh tế, đại dịch COVID-19 đã khiến GDP ba tháng tháng đầu năm 2020 giảm 4,8% - mức sụt giảm lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008. Các lệnh hạn chế cũng khiến hàng loạt doanh nghiệp của Mỹ phải đóng cửa làm gần 27 triệu người thất nghiệp.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett mới đây đã cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp sắp tới có thể lên tới 16% hoặc cao hơn tùy vào diễn biến dịch nghiêm trọng tới đâu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm