Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 24-4

Tính đến 6 giờ 45 ngày 24-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 190.395 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19). Toàn thế giới ghi nhận 2.714.942 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 5.042 ca, số ca nhiễm tăng 56.960 ca.

Những người thân đeo khẩu trang đứng gần các nấm mộ của các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa địa ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, thế giới ghi nhận 744.961 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

10 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới gồm: Mỹ (49.754), Ý (25.549), Tây Ban Nha (22.157), Pháp (21.856), Anh (18.738), Bỉ (6.490), Đức (5.575), Iran (5.481), Trung Quốc (4.632), Hà Lan (4.177).

10 quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới: Mỹ (878.974), Tây Ban Nha (213.024), Ý (189.973), Pháp (158.183), Đức (153.129), Anh (138.078), Thổ Nhĩ Kỳ (101.790), Iran (87.026), Trung Quốc (82.798), Nga (62.773).

Mỹ: 2,7 triệu người ở New York có thể đã từng nhiễm COVID-19

Thống đốc bang New York - ông Andrew Coumo ngày 23-4 cho biết sau khi xét nghiệm ngẫu nhiên khoảng 3.000 người ở các siêu thị thì phát hiện 14% trong số đó có kháng thể, tức dương tính với COVID-19. Con số này tương đương 2,7 triệu người dân ở bang New York có thể đã từng nhiễm bệnh.

Các cửa hàng đóng cửa tại khu phố thời trang tại Los Angeles, bang California của Mỹ. Ảnh: GETTY

Ông Cuomo lưu ý rằng cuộc khảo sát chỉ là sơ bộ và bị hạn chế bởi nhiều yếu tố.

Con số này vượt xa số thống kê 263.460 ca nhiễm mà bang New York xác nhận. Bang này cũng ghi nhận ít nhất 15.500 người đã tử vong vì COVID-19.

Trước đó trong ngày 23-4, bà Oxiris Barbo - Ủy viên y tế New York cho biết  gần 1 triệu người dân New York đã nhiễm COVID-19.

Bà Bardot cho hay con số thống kê hiện tại có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng”.

Ecuador: Ca nhiễm COVID-19 tăng gần gấp đôi

Số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Ecuador trong này 23-4 đã tăng lên gần gấp đôi, từ 11.183 lên 22.160, theo Bộ trưởng Y tế  nước này - ông Juan Carlos Zevallos.

Theo ông Zevallos, sự tăng vọt số ca nhiễm không phải do bùng phát mới mà do tồn đọng các xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm của nước này khiến hàng ngàn xét nghiệm chưa được xử lý.

Người dân khiêng một cỗ quan tài đặt bên ngoài một bệnh viện ở TP Guayaquil, Ecuador. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Ecuador cho biết tính đến nay, nước này xác nhận 560 người đã tử vong vì COVID-19.

Ông Zevallos cho biết giới chức đang kêu gọi người thân của những người tử vong gần đây ở Ecuador đến kiểm tra xem liệu những người đã chết có triệu chứng COVID-19 hay không vì nhiều trường hợp tử vong không liên quan tới dịch bệnh này do thiếu xét nghiệm.

Tuần trước, chính phủ cho biết trong 15 ngày đầu tiên của tháng 4, nhà chức trách ghi nhận 6.700 ca tử vong ở TP Guayaquil thuộc tỉnh Guayas so với trung bình 2.000 ca tử vong trong tháng 1 và tháng 2.

Ecuador là một trong những nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Mỹ Latinh. Tại khu vực Mỹ Latinh, Ecuador xếp thứ hai về số ca nhiễm sau Brazil (49.000 ca nhiễm và 3.313 ca tử vong).

Iran báo cáo thành công trong cuộc chiến chống COVID-19

Bộ Y tế Iran ngày 23-4 cho hay nước này có thể báo cáo thành công ban đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới và ca tử vong mới giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Trong ba tuần ba, số người chết do COVID-19 tại Iran giảm 1/3 và số ca nhiễm mới giảm 40%, Bộ trưởng Y tế Iran Saeid Namaki cho biết.

Ông Namaki cho hay những diễn biến này là thành công lớn đối với Iran, đặc biệt là trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến nước này không có quyền tiếp cận các kênh tài chính để đặt mua trang thiết bị y tế cần thiết và thuốc men.

Theo Bộ Y tế Iran, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này từ hai tháng trước, Iran đến nay xác nhận 5.481 người tử vong và 87.026 ca nhiễm. Có 64.843 đã hồi phục tại nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm