Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 22-4

Tính đến 6 giờ sáng 22-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 177.234 người tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 2.552.491 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 21-4, số ca tử vong tăng 5.899 người, số ca nhiễm tăng 53.480 người. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 688.430 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 30.483 người so với ngày 21-4.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Langone thuộc TP New York, Mỹ ngày 21-4. Ảnh: REUTERS

Nga thêm hơn 5.600 ca nhiễm trong một ngày, chuẩn bị thử nghiệm vaccine 

Tờ The Moscow Times sáng 22-4 (giờ Việt Nam) dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga ghi nhận nước này đang có xu hướng tăng mạnh số ca nhiễm mới khi có thêm tới 5.642 bệnh nhân trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 52.763. Số ca tử vong cũng tăng 51 người, lên 456. 

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực có số người nhiễm trong một ngày nhiều nhất với 3.083 ca, đưa tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô lên 29.433 người và chiếm khoảng 56% số người bệnh cả nước. Số người tử vong ở Moscow đến nay là 233 ca. 

Trước đó, vào ngày 21-4, hãng tin TASS cho biết từ đầu tháng 5 đến ngày 22-6, Trung tâm Nghiên cứu virus và công nghệ sinh học quốc gia Nga sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. Trước đó, loại vaccine này được thử nghiệm trên động vật và đã vượt qua những tiêu chuẩn kiểm định y tế nghiêm ngặt.

Giám đốc cơ quan nói trên - ông Rinat Maksyutov cho biết các đối tượng tham gia cuộc thử nghiệm kể trên là những tình nguyện viên hoàn toàn khỏe mạnh. Phần lớn những người tình nguyện đều đang làm việc tại trung tâm này và đã tham gia quá trình nghiên cứu, phát triển cũng như đánh giá mức độ an toàn của vaccine thử nghiệm.

Trong một diễn biến có liên quan, khoảng 15.000 binh sĩ Nga từng tham gia huấn luyện cho lễ duyệt binh ngày Chiến thắng vừa có lệnh phải cách ly hai tuần trong hàng loạt các căn cứ quân sự khác nhau, theo tờ The Guardian.

Toàn bộ binh sĩ này sẽ được phát đồ bảo hộ cá nhân để dùng trong khi chuyển quân, những máy bay, tàu hỏa và xe cơ giới cũng được khử trùng sau khi đưa họ về căn cứ. 

Tổng thống Vladimir Putin ngày 16-4 đã quyết định hoãn lễ duyệt binh nói trên dự kiến diễn ra vào ngày 9-5 tới do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mỹ: Hơn 2.600 người chết trong một ngày, Thượng viện thông qua gói hỗ trợ 480 tỉ USD

Trang thống kê Worldometers sáng 22-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua có thêm 23.626 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này lên 816.385 người. Số ca tử vong cũng tăng 2.660, lên 45.174 người. Nhìn chung, Mỹ đã chứng kiến ngày thứ 20 liên tiếp nước này ghi nhận có trên 1.500 ca tử vong mỗi ngày. 

New York tiếp tục là tâm dịch của Mỹ khi ghi nhận 4.461 bệnh nhân mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 256.555. Bang này cũng có 764 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết lên 19.693. 

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ ngày 21-4 (giờ địa phương) đã thông qua dự luật liên quan tới gói hỗ trợ trị giá hơn 480 tỉ USD nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại do tác động của đại dịch COVID-19, theo đài CNBC

125 tỉ USD của số tiền nói trên sẽ dành riêng cho các doanh nghiệp không gửi ngân hàng, những doanh nghiệp ở vùng nông thôn và cho tất cả các doanh nghiệp gia đình nhỏ cần hỗ trợ. 

Thỏa thuận cũng bao gồm 25 tỉ USD hỗ trợ công tác xét nghiệm toàn quốc cùng 11 tỉ USD trao thêm cho chính quyền 50 bang. Số tiền còn lại sẽ được trao cho các đơn vị khác, bao gồm các cơ quan liên bang, để đầu tư vào các công nghệ mới đầy triển vọng và phân phối cho các phòng thí nghiệm.

Nhiều nước châu Âu diễn biến tích cực, riêng Anh vẫn xấu

Ý, trang thống kê Worldometers dẫn số liệu của Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý (CPD) cho biết trong 24 giờ qua nước này có thêm 2.729 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 183.957. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 534 ca, lên 24.648.

Chia sẻ trang Twitter cá nhân ngày 21-4 (giờ địa phương), Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết trước cuối tuần này Rome sẽ công bố các kế hoạch từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 4-5 tới. Ông nhấn mạnh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế phải được thực hiện trên cơ sở một kế hoạch quốc gia mở cửa trở lại nền kinh tế, trong đó có tính tới các đặc điểm vùng miền, theo hãng tin AFP.

Anh, 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 828 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 17.337. Tổng số ca nhiễm đến nay đã lên tới 129.044 tăng 4.301 trong 24 giờ qua. Anh hiện là quốc gia có số người tử vong mới vì dịch COVID-19 nhiều nhất châu Âu trong ngày qua. 

Ngày 21-4, Quốc hội Anh nhóm họp trở lại sau lễ Phục sinh kéo dài do các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các nghị sĩ tham gia phiên họp được khuyến khích dự họp bằng hình thức trực tuyến. Hiện Anh vẫn đang áp dụng phong tỏa toàn quốc, khuyến cáo người dân ở nhà nhưng các nghị sĩ vẫn quyết định mở cửa Quốc hội trở lại. 

Cùng ngày, Bộ Tài chính Anh cho biết các doanh nghiệp nhỏ tại nước này đã nhận được khoảng 7,5 tỉ USD trong tổng số 14,7 tỉ USD của quỹ hỗ trợ khẩn cấp, theo đài BBC.

Pháp, 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 531 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.796 người. Tổng số ca nhiễm đến nay đã lên tới 158.050 người, tăng 2.667 ca. 

Đức, 24 giờ qua nước này chỉ ghi nhận thêm 171 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.033 người. Tổng số ca nhiễm đến nay đã lên tới 148.291 người, tăng 2.667 ca. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm