Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 20-5

Tính đến 6 giờ sáng 20-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 324.489 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.982.067 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 19-5, số ca tử vong tăng 3.880 người, số ca nhiễm tăng  64.650 người. Hiện đại dịch đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 1.958.206 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 35.743 người so với ngày 19-5.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân COVID-19 ở TP New York, Mỹ ngày 15-5. Ảnh: CNN

Ca nhiễm mới ở Nga tiếp tục giảm, Thủ tướng Mikhail Mishustin điều trị COVID-19 thành công

Tờ The Moscow Times đến sáng 20-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Nga trong 24 giờ qua có thêm 9.263 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 299.941. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Nga có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000. Dù thế Nga vẫn đang là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ. 

Số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua cũng tăng 115 người, lên 2.837.  

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng cộng 149.607 ca nhiễm, trong đó 1.651 trường hợp tử vong.

Theo hãng tin Sputnik, Nga hiện là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất thế giới, chỉ vào khoảng 0,9%. Con số này ở Mỹ và Đức lần lượt là 5,9% và 4,5%.

Bình luận về điều này, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko mới đây khẳng định đây là thành quả của các biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả mà nước này trong suốt quá trình chống dịch.

“Chúng tôi cũng đã đào tạo cho 1,4 triệu chuyên gia y tế và đã bổ sung thêm 130.000 giường bệnh ở khắp các bệnh viện trên toàn quốc. Chúng tôi cũng đã cung cấp đủ áo bảo hộ cho nhân viên y tế dù đúng là giai đoạn đầu chúng tôi có gặp một số khó khăn. Điều này đã giúp Nga trở thành một trong những nước có tỉ lệ tử vong thấp nhất thế giới", ông Murashko cho biết. 

Bên cạnh đó nhà chức trách Nga đã tiến hành xét nghiệm trên diện rộng với hơn 150.000 lượt xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày. Đồng thời, người lao động Nga được nghỉ làm có lương suốt 45 ngày.  

Đáng chú ý, hãng tin TASS ngày 19-5 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh khôi phục quyền lãnh đạo chính phủ cho Thủ tướng Mikhail Mishustin sau khi ông điều trị thành công COVID-19 từ khi lây nhiễm hôm 30-4. Nhà lãnh đạo này cũng được cho là đã trở lại làm việc vào cùng ngày.  

Thời gian ông Mishustin vắng mặt, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov được tạm thời trao quyền điều hành chính phủ. 

Ông Trump khẳng định 1,5 triệu người nhiễm COVID-19 là "huy hiệu danh dự"  

Trang thống kê Worldometer đến sáng 20-5 (giờ Việt Nam) cho biết Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 19.781 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 1.570.075. Số ca tử vong cũng tăng 1.520 người, lên 93.501.

Bang New York vẫn là vùng dịch nghiêm trọng nhất ở Mỹ dù số ca tử vong trong ngày tiếp tục giảm mạnh (156 người chết trong 24 giờ qua), đưa tổng số người chết ở đây lên 28.636. Số ca nhiễm ở New York hiện dừng ở 362.608, tăng 1.342 trường hợp trong 24 giờ qua.

Phát biểu hôm 19-5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định việc số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đạt mốc 1,5 triệu là một "huy hiệu danh dự" chứng tỏ năng lực xét nghiệm của nước này tốt hơn các quốc gia khác, theo trang tin Politico.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh Mỹ đến nay đã thực hiện được 14 triệu lượt xét nghiệm COVID-19. Dù vậy, con số này lệch khoảng 3 triệu lượt so với thống kê của trang Covid Tracking Project.

Ông Trump nói thêm là do Mỹ có dân số đông khoảng hơn 328 triệu người nên việc có nhiều bệnh nhân hơn nước khác cũng là việc hiển nhiên. Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ cũng gộp cả các ca nhiễm không triệu chứng vào số liệu thống kê chính thức. 

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ca ngợi năng lực xét nghiệm của Mỹ. Hồi tuần trước ông Trump từng tuyên bố nước Mỹ "đang dẫn đầu thế giới về năng lực xét nghiệm" sau khi thông báo sẽ tăng tốc độ xét nghiệm lên 2% dân số mỗi tiểu bang - tức thêm khoảng 12,9 triệu lượt xét nghiệm mới. 

Nhật công bố chương trình hỗ trợ sinh viên bị COVID-19 ảnh hưởng

Trang thống kê Worldmeter đến sáng 20-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Nhật trong 24 giờ qua ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 và 5 trường hợp tử vong mới. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này hiện lần lượt là 16.305 và 749. 

Tờ The Japan Times đưa tin chính phủ Nhật ngày 19-5 vừa công bố chương trình hỗ trợ tài chính cho các sinh viên không có khả năng đóng học phí vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo đó, các sinh viên thuộc diện này tại khoảng 430.000 trường cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật dạy nghề và trường dạy tiếng Nhật trên khắp Nhật sẽ được hỗ trợ tiền mặt lên đến 1.900 USD một người. 

Được biết, Tokyo sẽ dành khoảng 491 triệu USD cho chương trình nói trên. Cả sinh viên bản xứ lẫn du học sinh đều có quyền nộp đơn xin trợ cấp. 

"Điều quan trọng là sinh viên không bỏ lỡ chuyện học hành và có thể tiếp tục đi học lại. Chúng tôi muốn nhanh chóng hỗ trợ tất cả", Bộ trưởng Giáo dục Nhật Koichi Hagiuda cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm