Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 20-3

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6 giờ 20 ngày 20-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 9.754. Tổng số ca nhiễm là 229.328. Có 84.649 ca chữa khỏi.

Trung Quốc có 80.928 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3.245 người đã tử vong.

SCMP cập nhật số liệu về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Tổng số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục hiện nay lên đến con số 6.509.

Trong đó, Ý cao nhất và vượt cả Trung Quốc với 3.405 ca, Iran cao thứ hai với 1.284 ca, Tây Ban Nha cao thứ ba với 767 ca, Pháp 372 ca, Mỹ 150 ca, Anh 103 ca.

Hàn Quốc 84 ca, Hà Lan 58 ca, Nhật Bản 39, Indonesia 25, Đức 24 ca, Thụy Sĩ 21 ca, Philippines 17 ca, San Marino 14 ca, Iraq 11 ca, Thụy Điển và Bỉ  đều 10 ca.

Các nước có số ca tử vong dừng ở một con số: Canada  (9), Algeria (8 ), Áo - Brazil - Úc - Ai Cập (6), Hy Lạp (5); Thổ Nhĩ Kỳ - đặc khu Hong Kong - Ấn Độ - Đan Mạch (4); Na Uy- Ba Lan – Ecuador –Lebanon (3), Malaysia – Ireland – Pakistan - Luxembourg - Argentina - Albania - Morocco – CH Dominican (2).

Các nước có một ca tử vong: Slovenia - Thái Lan - Bahrain - Nga - Mexico - Đài Loan - Croatia - Colombia - Costa Rica - Panama - Hungary - Moldova - Burkina Faso - Bangladesh - Ukraine - Jamaica - Cuba   - Guatemala - Guyana - Sudan.

Việt Nam hiện ghi nhận 85 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca đã chữa khỏi hoàn toàn.

Ý vượt Trung Quốc có số ca  tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ngày 19-3 thông báo trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này tăng thêm 427 lên thành 3.045 - vượt tổng số ca tử vong được báo cáo tại Trung Quốc.

Một nhân viên y tế và một bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Oglio Po ở Cremona (Ý). Ảnh: REUTERS

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ý tăng lên 41.035 so với 35.713 ca vào ngày trước đó. Đây là tỉ lệ tăng nhanh hơn so với ba ngày qua. Với số ca nhiễm này, Ý là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc (80.928 ca).

Tính đến nay, Ý có 4.440 ca được chữa khỏi hoàn toàn so với 4.025 ca vào ngày trước đó. Có 2.498 người cần chăm sóc đặc biệt so với 2.257 người vào ngày trước đó.

Trong số các ca tử vong tại Ý có ít nhất năm bác sĩ.

Kể từ khi ca nhiễm virus đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc cuối năm ngoái, nước này đến nay có 3.245 người tử vong trong tổng số 80.928 ca nhiễm.

Cứ 10 phút có 1 người Iran chết vì COVID-19

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour ngày 19-3 nói rằng cứ 10 phút là có một người Iran tử vong vì dịch COVID-19. Cứ mỗi một giờ, có ít nhất 50 người bị nhiễm COVID-19.

Iran là nước có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ý.

Tính đến ngày 19-3, Iran có 1.284 ca tử vong và 18.407 ca nhiễm.

Mọi người khiêng một quan tài của một người chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Beheshte Masoumeh tại TP Qom (Iran). Ảnh: GETTY

80% người dân ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) sẽ nhiễm COVID-19

8/10 người ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sẽ bị nhiễm COVID-19, Chủ tịch Cộng đồng tự trị Madrid - bà Isabel Díaz Ayuso dự đoán.

“Họ sẽ có các triệu chứng nhẹ nhưng đó sẽ là một vấn đề đối với nền dân số dễ tổn thương này”, bà Díaz Asuyo nói và cho biết thêm cộng đồng này chiếm khoảng 15% dân số thủ đô Tây Ban Nha.

Một xe cứu thương đưa mọi người ra khỏi một khu dân cư ở Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: EL PAIS

Bà Díaz Asuyo gọi dịch COVID-19 là “chết người” đối với những người cao tuổi mắc các bệnh nền. Bà cũng nói rằng trong vòng 24 hoặc 48 giờ, dịch bệnh này có thể chấm dứt cuộc sống của một người nằm trong nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Bà Díaz Asuyo cho hay Bộ Y tế Tây Ban Nha có kế hoạch tạo điều kiện cho các xét nghiệm nhanh mới nhằm phát hiện virus SAR-CoV-2 vào cuối tuần này.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng 20% lên 767 người, trong khi tổng số ca nhiễm tiếp tục tăng lên thành 17.147 người, theo số liệu của Bộ Y tế nước này.

Hơn 200 cộng đồng tại Áo cách ly

Các quan chức của tỉnh Tyrol của Áo đã yêu cầu 279 cộng đồng tự cách ly như một phần mở rộng các biện pháp phong tỏa liên bang.

“Chúng tôi phải ngăn chặn bằng tất cả điều kiện của chúng tôi như những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay ở Ý. Chúng tôi đang theo đuổi một mệnh lệnh cách ly đối với tất cả 279 cộng đồng Tyrol”, Thống đốc Guenther Platter nói trong một tuyên bố.

Ông Platter cho hay người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi làng hay thị trấn nếu cần thiết.

Áo hiện ghi nhận 1.843 ca nhiễm COVID-19, trong đó 437 ca là ở tỉnh Tyrol. Áo có ba ca tử vong.

Ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 10.000

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, nước này có ít nhất 10.259 ca nhiễm COVID-19 và 152 ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm, theo CDC, 70 trường hợp là những công dân được sơ tán từ Vũ Hán (Trung Quốc) và tàu du lịch Diamond Princess neo tại Nhật Bản. Còn 10.189 ca còn lại là ở tất cả 50 bang của Mỹ.

Chính phủ Mỹ chuẩn bị cho 18 tháng ứng phó với dịch COVID-19

Gần hai tháng kể từ khi Mỹ ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, chính phủ liên bang hiện đang chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh có thể kéo dài tới 18 tháng hoặc hơn và có thể diễn ra “nhiều làn sóng gây nhiễm” khác nhau. Điều này sẽ dẫn tới sự thiếu hụt hàng hóa trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hệ thống quốc gia.

Bản kế hoạch dài 100 trang bao gồm kịch bản trong đó toàn bộ các cơ quan của chính phủ sẽ được huy động để đối phó với dịch bệnh, cũng như việc sử dụng đặc quyền của tổng thống để sử dụng các nguồn lực trong lĩnh vực tư nhân nếu cần thiết.

Một nhân viên y tế chuẩn bị chăm sóc các bệnh nhân tại trung tâm ở Jericho, New York (Mỹ). Ảnh: GETTY

Kế hoạch cảnh báo tình trạng "thiếu hụt hàng hóa có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, các dịch vụ khẩn cấp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác", kể cả sự thiếu hụt nhân viên y tế.

Kế hoạch cũng cho biết chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương có thể sẽ phải hoạt động quá công suất và trở nên kém tin cậy hơn. Sự quá tải này có thể dẫn đến những thách thức trong việc cập nhật và phối hợp trực tiếp giữa các khu vực.

Nga giải mã thành công đầy đủ bộ gen của virus SARS-CoV-2

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Y tế Nga ngày 19-3 thông báo các nhà khoa học của Viện nghiên cứu quốc gia về cúm mang tên A. A. Smorodintseva thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga hợp tác với WHO đã giải mã đầy đủ bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Bộ gene hoàn chỉnh đầu tiên của virus SARS-CoV-2 được giải mã từ mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nga.

Theo ông Dmitry Lioznov, quyền Giám đốc Viện nghiên cứu Smorodintseva, việc phân tích di truyền hoạt động của virus SARS-CoV-2 rất quan trọng để hiểu được sự tiến hóa và khả năng lây lan của virus corona chủng mới.

Ông Lioznov nói: “Điều cực kỳ quan trọng là có thể xác định con đường lây lan và sự xâm nhập của loại virus mới này vào lãnh thổ Nga, cũng như sự thay đổi của chúng. Thông tin này sẽ giúp phát triển vaccine và thuốc kháng virus để điều trị bệnh.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm