Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7-6

Đài RT cho hay, tiến trình bầu một nhà lãnh đạo mới ở Anh sẽ bắt đầu vào tuần tới, sau khi xác nhận rằng Thủ tướng May đã thông báo cho Nữ hoàng Anh về quyết định từ chức và bày tỏ sự hối tiếc rằng bà đã không đảm bảo được một thỏa thuận về kế hoạch Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

May trong bài phát biểu tại Luân Đôn ngày 24-5-2019. Ảnh: REUTERS

Trong thông điệp của mình, bà May nói rằng đó là một "sự hối tiếc sâu sắc" vì bà không thể đưa ra một thỏa thuận Brexit và nhấn mạnh rằng người kế nhiệm của bà phải nỗ lực để có sự đồng thuận trong Quốc hội Anh và điều này chỉ có thể xảy ra nếu tất cả các bên sẵn sàng thỏa hiệp.

"Bà là nữ Thủ tướng thứ hai của nước Anh nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng", bài phát biểu của bà May kết thúc với giọng nói nghẹn ngào.

Đúng như các thông tin lan truyền trong suốt tuần qua, Thủ tướng Anh sẽ từ chức hôm 24-5, sau nhiều lần thất bại trong việc bảo đảm một thỏa thuận Brexit được thông qua Quốc hội Anh và đồng thời xoa dịu sự bực tức của các nhà đàm phán EU ở Brussels.

Bà May có thể sẽ tiếp tục giữ chức nhà lãnh đạo Anh cho đến khi tiến trình bầu một nhà lãnh đạo mới được hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm