Tàu sân bay Mỹ bị tàu chiến Trung Quốc bao vây ở biển Đông?

Một tài khoản mạng xã hội Weibo (của Trung Quốc, có thể xem giống như Twitter) có tên gọi zhezhongzhihuizhang vừa đưa một hình ảnh vệ tinh cho rằng tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ bị ít nhất 7 tàu chiến Trung Quốc bao vây ở vùng biển đông bắc quần đảo Trường Sa ở biển Đông (thuộc chủ quyền Việt Nam) vào ngày 28-9.

Bức ảnh vệ tinh được thuyết minh là tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ bị nhiều tàu chiến Trung Quốc bao vây ở biển Đông. Ảnh: TWITTER

Bức ảnh vệ tinh được thuyết minh là tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ bị nhiều tàu chiến Trung Quốc bao vây ở biển Đông. Ảnh: TWITTER

Tàu sân bay USS Ronald Reagan di chuyển một mình lúc bị 7 tàu Trung Quốc bao vây. Đây là điều không thườn xảy ra vì thông thường tàu USS Ronald Reagan luôn có các tàu chiến khác của Mỹ tháp tùng. Hình ảnh vệ tinh này nhanh chóng lan truyền qua các trang mạng xã hội khác, như Twitter.

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin này, chỉ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan “thực hiện chiến dịch thường lệ”.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan di chuyển một mình lúc bị 7 tàu Trung Quốc bao vây ở biển Đông. Ảnh: TWITTER

Tàu sân bay USS Ronald Reagan di chuyển một mình lúc bị 7 tàu Trung Quốc bao vây ở biển Đông. Ảnh: TWITTER

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không xác nhận hay phủ nhận chuyện bao vây tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên khi được hỏi về phát ngôn trước đó của mình rằng Mỹ đưa tàu sân bay USS Ronald Reagan đến khu vực là nhằm “phô diễn cơ bắp và leo thang việc quân sự hóa khu vực”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nước này phản đối mạnh chuyện Mỹ đưa tàu đến biển Đông.

“Chúng tôi phản đối mạnh chuyện đó. Chúng tôi đề nghị phía Mỹ tôn trọng các quan ngại về an ninh của các nước trong khu vực và có các đóng góp tích cực và hoa bình và ổn định ở biển Đông” – Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đội tàu Mỹ trong một lần di chuyển trên biển Đông. Ảnh: SPUTNIK

Đội tàu Mỹ trong một lần di chuyển trên biển Đông. Ảnh: SPUTNIK

Sự việc tàu sân bay USS Ronald Reagan di chuyển ở biển Đông đến không lâu trước khi ngày Quốc khánh Trung Quốc (1-10). Tuy nhiên việc triển khai này không bất thường nếu xem lại lịch sử tuần tra biển Đông của Mỹ. Hải quân Mỹ thường xuyên thực hiện các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở biển Đông, dù Trung Quốc phản đối đây là hành động khiêu khích và đề nghị Mỹ chấm dứt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm